Cúc họa mi đem đông về trên phố Hà Nội

Cúc họa mi được xem là loài hoa báo hiệu mùa Đông về ở Hà Nội. Khi cái lạnh tràn về miền Bắc cũng là lúc cúc họa mi xuất hiện trên nhiều đường phố Hà Nội.

Đến vườn hoa Nhật Tân vào thời điểm này, khắp nơi chỉ thấy bạt ngàn sắc trắng của cúc họa mi.


Những cánh đồng cúc họa mi đang vào mùa nở rộ, thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội tìm tới chụp ảnh.

Cúc họa mi được trồng chủ yếu tại Nhật Tân, Tây Tựu hay ven bãi đá sông Hồng.

Thời điểm này, cúc họa mi được bán với giá từ 30.000 – 50.000 đồng một bó nhỏ mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

Chị Phương (Nhật Tân) cho biết, chị đã phải dậy từ rất sớm để cắt và bó hoa thành từng bó nhỏ để kịp đem ra phố bán.

Nững bông cúc xinh xắn, mộc mạc lại theo gánh hàng hoa của các bà, các cô tràn về khắp ngõ phố.

Cúc họa mi khá đặc biệt, hoa đến nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Ai đã gặp cúc họa mi đều mong muốn mang một bó về nhà.


Lê Phú/ Báo Tin tức
Khai mạc triển lãm ảnh ‘Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông’
Khai mạc triển lãm ảnh ‘Quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông’

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam đã khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”. Đây là một trong các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977-18/7/2017), chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN