Công nhân gốm Chu Đậu hối hả sản xuất hàng phục vụ Tết Giáp Thìn

Trong không khí sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán 2024, làng gốm Chu Đậu trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các nghệ nhân và công nhân tại Công ty cổ phần gốm Chu Đậu đang hăng say sáng tạo, tạo ra những sản phẩm trang trí độc đáo, đậm chất văn hóa truyền thống để chào đón năm mới Canh Thìn.

Gốm Chu Đậu từ lâu đã được đánh giá là đỉnh cao của gốm sứ Việt Nam về độ tinh xảo, màu men và hoa văn. Theo các chuyên gia, những sản phẩm của Chu Đậu có từ thế kỷ XIII và được tôn vinh là “sản phẩm mang biểu tượng hoàng gia” vào cuối thế kỷ XVII.

Nhiều năm nay, công ty đưa ra thị trường dòng sản phẩm gốm vẽ vàng kim cao cấp - là dòng sản phẩm được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Chào đón Tết Canh Thìn sắp đến, những linh vật rồng gốm Chu Đậu được tạo hình,  phủ vàng 24k tinh tế, phản ánh sức mạnh và may mắn. Được làm thủ công và trang trí bằng màu sắc tinh tế, những linh vật rồng này không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn mang đến niềm vui và phú quý.

Chú thích ảnh
Những  nghệ nhân, công nhân gốm Chu Đậu tỉ mỉ trong công đoạn tạo hình, phủ vàng lên sản phẩm rồng với tác phẩm có tên gọi 'Rồng vàng Phú quý'.
Chú thích ảnh
Mỗi sản phẩm đều được các nghệ nhân, công nhân chế tác thủ công hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Các bước tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh thường theo đúng quy định từng phần và giai đoạn để tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất.
Chú thích ảnh
Nghệ nhân tạo dáng gốm hình rồng.
Chú thích ảnh
Dù được làm từ gốm nhưng rồng tâm linh có đường nét vô cùng mềm mại.
Chú thích ảnh
Công đoạn tiếp theo, công nhân mang sản phẩm đi phun men và  nung.
Chú thích ảnh
Sau khi nung, sản phẩm được sơn phủ vàng .
Chú thích ảnh
Được các  nghệ nhân "thổi hồn"  vào, tác phẩm trở nên sống động, bắt mắt.
Chú thích ảnh
Đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của công nhân vẽ các chi tiết.
Chú thích ảnh
Kiểm tra chất lượng sản phẩm vừa mới ra lò.
Chú thích ảnh
Dòng sản phẩm rồng gốm vẽ vàng kim cao cấp - là dòng sản phẩm được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.
Chú thích ảnh
Bên cạnh sản phẩm nghệ thuật "Rồng vàng Phú quý", các  nghệ nhân còn chế tác một số sản phẩm truyền thống như bát hương, bình lọ, đĩa cảnh… theo lối vẽ cổ gần gũi với đời sống của người Việt.
Chú thích ảnh
Các sản phẩm gốm trang trí khác như bình lọ, đèn trang trí, và các đồ trang trí tâm linh cũng đang được chế tác với độ tỉ mỉ cao.
Chú thích ảnh
Từng đường nét được làm bằng tay  tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Chú thích ảnh
Khách hàng tham quan, chọn mua sản phẩm tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Chủ tịch nước và Tổng thống Kazakhstan thăm làng nghề gốm Chu Đậu
Chủ tịch nước và Tổng thống Kazakhstan thăm làng nghề gốm Chu Đậu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan, sáng 22/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã tới thăm làng nghề gốm Chu Đậu tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN