Cơ quan Mỹ nào phải đóng cửa?

Hàng loạt các cơ quan, văn phòng dịch vụ có khả năng phải đóng cửa do chịu ảnh hưởng từ sự ngừng hoạt động của chính phủ Mỹ ngày 1/10.

Một số địa danh du lịch nổi tiếng của Mỹ như Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy, Thư viện Quốc hội, Lăng tưởng niệm Tổng thống Lincoln... có khả năng ngừng hoạt động.


Gần 1 triệu nhân viên liên bang Mỹ có nguy cơ nghỉ việc và không được trả lương.


Toàn bộ lực lượng binh lính Mỹ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ nhưng có khả năng bị trả lương chậm.


Gần 18.000 văn phòng có nguy cơ ngừng hoạt động vì chưa có ngân sách, trong đó có Tòa nhà Bộ Tư pháp ở Washington.


Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng rơi vào cảnh "thiếu kinh phí hoạt động".


Người phụ trách Cơ quản bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), bà Gina McCarthy cho biết họ sẽ chỉ duy trì một đội làm việc đặc biệt sau khi chính phủ đóng cửa.


Tòa án Tối cao Mỹ sẽ tiếp tục vận hành khoảng 10 ngày nữa kể từ khi chính phủ đóng cửa.


Công viên quốc gia, nơi thu hút hơn 750.000 lượt khách tham quan mỗi ngày, đem lại 30 triệu USD cho ngân sách Mỹ, cũng tạm đóng cửa.



Hoàng Trang (theo Reuters)
Ai là người khiến chính phủ Mỹ đóng cửa?
Ai là người khiến chính phủ Mỹ đóng cửa?

Một trong những người tác động nhiều nhất khiến phe Cộng hòa tìm cách bãi bỏ hoặc ít nhất là trì hoãn chương trình chăm sóc y tế Obamacare là một nghị sĩ ít tên tuổi, mới vào quốc hội được có 8 tháng và liên kết với đảng Trà (Tea Party).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN