Chùa Bà Chúa xứ Núi Sam đông nghịt người trong ngày mùng 3 Tết

Ngày 12/2 (mùng 3 Tết), đông đảo người dân đã đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc, An Giang) vừa để du Xuân vừa để dâng lễ tại chùa Bà Chúa xứ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đông đảo người dân đổ về Khu du lịch quốc gia Núi Sam để du Xuân trong những ngày đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các tuyến đường dẫn vào chùa Bà Chúa xứ Núi Sam luôn đông nghịt người.
Chú thích ảnh
Người dân đổ về chùa Bà Chúa xứ Núi Sam để cầu an trong những ngày đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Ngoài người dân từ các tỉnh phía Nam, chùa Bà Chúa xứ Núi Sam còn thu hút cả khách du lịch.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bên trong chánh điện lúc nào cũng đông nghịt người.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân thắp hương và dâng lễ cúng Bà.
Chú thích ảnh
Người dân thắp hương và dâng lễ cúng Bà, cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an...
Chú thích ảnh
Lực lượng bảo vệ chùa được huy động để đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn người dân.
Chú thích ảnh
Càng về trưa, lượng người đổ chùa Bà Chúa xứ Núi Sam mỗi lúc một đông.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Người dân và du khách đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm
Người dân và du khách đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm

Ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết), khu vực hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đông đúc người dân và du khách đến xin chữ đầu năm mới với mong ước bình an, hạnh phúc, đỗ đạt và công danh sự nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN