Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân nằm giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế và Thành phố Đà Nẵng với chiều dài 21km, đỉnh đèo nằm ở độ cao 496m so với mực nước biển.

Với cảnh đẹp lung linh, huyền ảo, uốn lượn quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi như một dải lụa vắt ngang giữa lưng chừng trời mây, địa danh này trở thành cung đường du lịch nổi tiếng tại miền Trung, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.

Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân:


Vịnh Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Di tích quốc gia Hải Vân Quan nằm trên đỉnh đèo Hải Vân.

Khúc cua chữ C trên đèo Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng.

Vịnh Đà Nẵng nằm dưới chân đèo Hải Vân.

Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế nhìn từ Hải Vân Quan.

Phong cảnh trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cung đường uốn lượn trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cảnh đẹp trên đèo Hải Vân thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế.


Chùm ảnh: Hồ Cầu (TTXVN)
Vẻ đẹp hoang sơ trên cao nguyên đá Tủa Chùa
Vẻ đẹp hoang sơ trên cao nguyên đá Tủa Chùa

Cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 130km về phía Đông Bắc và nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, huyện Tủa Chùa là huyện miền núi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN