Chợ quê đồng giá 5.000 đồng rộn ràng của các 'doanh nhân nhí

Hội chợ quê 2017 của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Ba Đình, Hà Nội là hoạt động ngoại khóa rất thú vị, được các em học sinh tham gia vô cùng hào hứng.

Chợ quê vô cùng đông đúc, "buôn may, bán đắt" với những doanh nhân nhí và người mua cũng... nhí.

Năm nay, Hội chợ có 6 gian hàng của các khối  lớp và Tổ Văn phòng, Tổ Văn Thể Mỹ.

Các gian hàng được trưng bày đẹp mắt với những món quà quê, bánh trái dân dã, rất phong phú và đa dạng; được "bán" bằng phiếu trao đổi hàng có giá trị 5.000 đồng.


Đặc biệt, tại Hội chợ quê năm nay còn có
những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc dân tộc như nhảy sạp, chơi chuyền, ô ăn quan, cua cắp...

Hội chợ còn có hoạt động triển lãm và bán tranh vẽ của giáo viên và học sinh để ủng hộ quỹ "Chung tay vì bạn nghèo Hà Giang".


Những hình ảnh tại chợ quê:

Gian hàng của khối 1 là Chợ nổi.

Các gian hàng đều được trang trí vô cùng bắt mắt, nhưng đậm nét truyền thống.

Vô cùng phong phú sản vật từ mọi miền đất nước hội tụ trong hội chợ quê.

Mẹt các loại gia vị được các bạn nhỏ vô cùng thích thú khám phá.

Mua bán, bán mua thật là vui.

Lại còn được chơi các trò chơi dân gian thú vị.


TT. Chùm ảnh: BTC
Chợ quê trong ký ức
Chợ quê trong ký ức

Trong ký ức tuổi thơ tôi, chợ phiên quê là dấu ấn đọng in sâu lắng nhất, không phai nhòa qua nhiều năm tháng chất chồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN