Chợ hoa Quảng Bá tấp nập mùa Vu lan

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng 7, chợ hoa tươi đầu mối Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người bán kẻ mua. Theo các tiểu thương ở chợ,thời gian này số lượng hoa đưa về chợ tăng gấp 3 lần ngày thường.


Chị Trần Thu Huyền, một người bán hàng, cho biết: “Chợ hoa Quảng Bá thường họp từ 1, 2 giờ đêm đến 7, 8 giờ sáng (đối với người bán buôn), sau đó chỉ còn  những người bán lẻ. Nhưng những dịp ngày lễ, ngày tết và Rằm tháng 7 thế này thì chợ họp lâu hơn”.


Dù đã 8 giờ sáng nhưng chợ ngày Rằm vẫn còn rất nhiều những người mua buôn hoa như thế này.


Sau 8 giờ chợ chủ yếu chỉ còn khách mua lẻ hoa.


Đang là mùa sen, nên hoa sen được nhiều người chọn để thắp hương Rằm. Lượng hoa sen nhập về của cửa hàng này  gấp đôi ngày thường.



Các loại hoa hồng cũng được chọn lựa nhiều cho lọ hoa cúng rằm, như hồng Đà Lạt...



...  hồng ta.


... các loại ly


... rồi hoa Lay ơn.



...hay hoa cúc xanh

Cũng có thể là những bó bách nhật để tô điểm thêm cho bàn thờ ngày Vu lan.


Chùm ảnh: Ánh Tuyết

Nhộn nhịp chợ hoa đêm Quảng An
Nhộn nhịp chợ hoa đêm Quảng An

Khi cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, ở một góc nhỏ trên con đê Nghi Tàm (Tây Hồ - Hà Nội) đã tấp nập nhộn nhịp kẻ mua, người bán...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN