Chợ hoa Quảng An

Vào thời điểm này, tại chợ hoa Quảng An, chợ hoa lớn nhất Hà Nội, hàng trăm loại hoa phục vụ Tết đã đua nhau khoe sắc, trong đó nhiều nhất phải kể đến là các loại lan.

Theo nhận định của các chủ hoa tại chợ, năm nay thời tiết nói chung thuận lợi nên đến Tết chắc chắn sẽ có nhiều hoa đẹp cho người tiêu dùng lựa chọn. Về giá cả có thể sẽ tăng do chi phí chăm sóc, vận chuyển đều tăng.

Báo Tin Tức giới thiệu chùm ảnh sắc màu rực rỡ của các loại hoa, cây cảnh cùng với không khí chuẩn bị của các chủ cửa hàng hoa tại chợ hoa Quảng An:



Người yêu hoa tại Hà Nội thường lựa chọn chợ hoa Quảng An bởi nơi đây quy tụ đủ mọi loại hoa trong Nam ngoài Bắc.



Các vườn lan luôn được nhiều người ghé tham quan.



Một chậu địa lan như thế này có giá cả chục triệu đồng.



Khách ngắm lan hồ điệp đầy màu sắc.



Những bó lan hồ điệp này được dùng để cắm bình, cắm lẵng hoặc gói kèm các loại hoa khác.



Hoa lan hồ điệp được mệnh danh là vua các loài lan bởi vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ.



Hồ điệp trắng tinh khiết.






Khách tha hồ lựa chọn.



Chuẩn bị những giỏ hồ điệp để bán.



Chăm sóc những chậu địa lan có giá "khủng".



Một chậu mai đỏ có giá gần 1 triệu đồng.



Những loại cây cảnh mới xuất hiện trong năm nay.



Củ cải đỏ.



Và một cái tên rất lạ: Tiên ông. Chủ hàng cho biết nhiều khách hàng thích loại cây cảnh này.



Cây nắp ấm.



Cây kim ngân lượng.



Và không thể thiếu những cánh đào, biểu tượng của mùa xuân phương Bắc.



Cô giáo dẫn các em nhỏ đi tham quan chợ hoa trước Tết.



Chùm ảnh: Nam Hoàng - Tạ Nguyên


Đào Tết Nhật Tân: Khoe sắc trong giá lạnh
Đào Tết Nhật Tân: Khoe sắc trong giá lạnh

Những ngày này, tại khu vườn đào 27ha Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã có nhiều người đến xem và chọn đào. Đào thế năm nay được nhiều đơn vị, doanh nghiệp chọn mua nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN