Chiến đấu cơ nhộn nhịp bay tại triển lãm hàng không Trung Quốc

Thành phố Châu Hải (Zhuhai) thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong những ngày qua đã trở nên nhộn nhịp hơn bởi triển lãm hàng không quốc tế Trung Quốc 2014 được khai mạc hôm 11/11.

Hơn 700 công ty với 45% trong số đó là các hãng sản xuất nước ngoài đã tham gia triển lãm lần này. Bên cạnh đó, hơn 120 máy bay và trực thăng đã được trưng bày và tham gia trình diễn bay.

Tại triển lãm này Nga đem đến một lực lượng hùng hậu với khoảng 300 sản phẩm hàng không quân sự.

Triển lãm hàng không quốc tế Trung Quốc được tổ chức từ năm 1996 và diễn ra hai năm 1 lần.


Triển lãm năm nay triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 16/11.


Nhân dịp này Trung Quốc cũng đã "khoe" chiến đấu cơ mới nhất - chiếc J-31.


J-31 được sản xuất trong nước bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc.


Đội bay trình diễn Russkiye Vityazi của Nga đem đến cho khách tham dự triển lãm những màn trình diễn ấn tượng với các chiến đấu cơ Su-35 và Su-32.


6 chiếc chiến đấu cơ J10 của quân đội Trung Quốc.


Đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ” của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất.


Chiếc máy bay vận tải Y9 (hàng đầu bên trái) là loại máy bay "cây nhà lá vườn" của Trung Quốc được sản xuất bởi Công ty máy bay Shaanxi.



Hà Linh
(Theo TASS)
Khai mạc triển lãm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới
Khai mạc triển lãm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới

Ngày 20/5, Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế (ILA) khai mạc tại khu vực sân bay Schönefeld ở Berlin, Đức. Triển lãm diễn ra hai năm một lần và là sự kiện hàng không, vũ trụ lâu đời nhất và lớn nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN