Chicago đang lạnh hơn cả sao Hỏa

Cái lạnh giá kinh hoàng, thậm chí còn hơn ở sao Hỏa, đã khiến không ít người dân Chicago (Mỹ) muốn chuyển tới nơi khác sinh sống.

Ngọn hải đăng Hồ Michigan ở Chicago bị băng phủ kín.

Theo dữ liệu mà tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) gửi về, nhiệt độ ban ngày ngày 19/12 tại hành tinh đỏ này vào khoảng -2 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ lúc 9h sáng 19/12 tại sân bay O’Hare ở Chicago đo được là -6 độ C với gió lạnh -20 độ C thổi liên hồi.

Nhiệt độ tại sân bay O’Hare trong đêm cùng ngày là -13 độ C, khiến thành phố này thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả Nam Cực. Hiện nhiệt độ tại Chicago chỉ còn kém mức thấp kỷ lục vào năm 1983 là 1 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt đã làm đóng băng toàn bộ ngọn hải đăng tại hồ Michigan ở thành phố này, biến đây thành một “tuyệt tác băng giá” đẹp ngỡ ngàng. (Xem video dưới)



Trong khi đó, người dân khi ra đường phải mặc kín từ đầu tới chân mà vẫn cảm thấy cái lạnh đang “hành hạ” họ.


Các chuyên gia khí tượng dự đoán thời tiết tại Chicago sẽ ấm lên rõ rệt trong tuần này, thậm chí còn đạt 39 độ C vào Giáng sinh trước khi lại giảm sâu. Sau đợt lạnh này sẽ có bão tuyết và mưa trên hầu khắp nước Mỹ.


Xuân Chi (theo Daily Mail)
Ngắm tuyết rơi trên sa mạc Sahara đẹp “mê li”
Ngắm tuyết rơi trên sa mạc Sahara đẹp “mê li”

Một nhiếp ảnh gia không chuyên đã chụp lại được hình ảnh những đụn cát vàng ở sa mạc Sahara lớn nhất thế giới được che phủ bởi tuyết trắng tuyệt đẹp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN