Chen chân lên Vạn lý trường thành trong Tuần lễ Vàng

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 1 tuần là dịp để người Trung Quốc tranh thủ đi du lịch. Vạn lý trường thành là một điểm đến được nhiều người lựa chọn. Kết quả là công trình kiến trúc dài hàng ngàn km này không còn một chỗ trống.

 

 

Du khách nườm nượp kéo đến đây với tâm lý “chưa đến Vạn lý trường thành chưa phải là người Trung Quốc thực thụ”.

 

 

Cảnh người chen người tại khu vực di sản thế giới nổi tiếng này đã được ví như là “vạn lý xếp hàng”.

 

 

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, ước tính có 362 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch. Cảnh tắc nghẽn giao thông kéo dài khiến các lái xe phải chôn chân tại chỗ nhiều giờ liền. Họ chẳng biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Người thì tranh thủ dắt chó đi dạo, chơi tennis, tập thể dục hoặc ngủ trong xe chờ hết tắc đường.

 

 

Thời gian nghỉ lễ nghiêm ngặt khiến 1,35 tỷ người đi nghỉ trùng thời gian và gây ra vấn nạn quá tải, tắc đường.

 

 

Khu vực Tử cấm thành ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh cũng đón một lượng khách kỷ lục 180.000 người/ngày trong tuần lễ vàng.

 

 

Du khách Guo Zhijun 42 tuổi từ tỉnh Hà Nam nói: “Chúng tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì ngoài đầu người. Chúng tôi muốn cậu con trai 11 tuổi mở mang đầu óc sau chuyến đi nhưng chúng tôi đã kiệt sức”.

 

 

Thùy Dương

Hồng Công lãi lớn trong Tuần lễ Vàng
Hồng Công lãi lớn trong Tuần lễ Vàng

Với dân số chưa tới 7,2 triệu người, nhưng dự kiến trong Tuần lễ Vàng nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949 - 1/10/2012), Hồng Công sẽ đón khoảng 7,6 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN