Cầu vòm sắt 65 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm thành nơi đỗ xe, đổ rác bừa bãi

Cây cầu dành cho xe máy bắc qua hồ Linh Đàm (Hà Nội) đã hoàn thành được nửa năm nay; đang bị người dân biến thành bãi đỗ xe ô tô và tập thể dục, thậm chí đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Nhằm tăng năng lực cho dự án cầu cạn Vành đai 3 đi thấp vượt hồ Linh Đàm đã được thông xe,  UBND TP Hà Nội có điều chỉnh bổ sung thêm hạng mục cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm sắt dành cho xe máy. Tuy nhiên, sau nhiều tháng hoàn thành, cây cầu này vẫn đang để hoang.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dự án cầu vòm sắt qua hồ Linh Đàm có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Khu vực đầu cầu biến thành bãi để xe ô tô, chiếm dụng phần lớn lòng đường.
Chú thích ảnh
Các cây xanh chưa kịp phát triển đã héo úa, chết khô.
Chú thích ảnh
Rác được bỏ lại ngay dưới chân cầu, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nơi đây đã trở thành nơi tập kết rác, vật liệu phế thải...
Chú thích ảnh
Không có phương tiện xe máy lưu thông, người dân tận dụng đoạn đường qua cầu để đi bộ thể dục.
Chú thích ảnh
Được biết, hiện nay công trình vẫn đang chờ Sở Giao thông Vận tải chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông. 
Lê Phú/Báo Tin Tức
Cận cảnh cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm, Hà Nội trước ngày thông xe
Cận cảnh cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm, Hà Nội trước ngày thông xe

Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm nằm phía dưới vành đai 3 (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã hoàn thiện, sẵn sàng cho việc thông xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN