Cảnh treo cổ tội phạm hãm hiếp 18 trẻ em

Hai tội phạm quốc tịch Ai Cập, một tên hãm hiếp 18 trẻ em và tên còn lại đốt chết một cặp vợ chồng, đã bị đội hành hình Kuwait dẫn giải ra giá treo cổ để đền tội. 

 

Ahmad Abdulsalam al-Baili và Hajjaj Saadi đều bị xử tử vào ngày 18/6 trên giá treo cổ được dựng lên tại bãi đỗ xe bên ngoài một nhà tù lớn ở Kuwait. Hành vi phạm tội của hai tên này từng làm rúng động cả đất nước Kuwait.

 

Độc giả cân nhắc trước khi xem hình.


 

Baili trên đường bị áp giải ra giá treo cổ. 

Baili bị kết án tử hình vì đã giết một cặp vợ chồng người châu Á vào tháng 4/2008 bằng cách tưới xăng vào phòng của họ và châm hỏa. Sau đó hắn thực hiện tội ác tương tự với một cặp đôi người Ai Cập song các nạn nhân đã may mắn sống sót.

Saadi bị bịt mắt dẫn ra nơi hành quyết.

Saadi, 33 tuổi, bị kết án vì hành vi bắt cóc và cưỡng hiếp 18 em nhỏ cả trai lẫn gái. Hắn được biết đến dưới cái tên là “Quái thú Hawalli”, được đặt theo tên của quận nơi hắn thực hiện tội ác.

Tội ác cưỡng hiếp 18 bé gái và trai của Saadi đã làm rúng động cả Kuwait.

Nhà chức trách cho biết Saadi đã dụ dỗ 18 bé trai và bé gái dưới 10 tuổi lên nóc nhà và cưỡng hiếp các nạn nhân. Hắn bị bắt vào tháng 7/2007 khi chuẩn bị bay về Ai Cập. Mặc dù đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp nhưng sau đó hắn lại tuyên bố lời thú nhận được đưa ra vì bị cưỡng ép.


Thi thể hai tên tội phạm lở lửng trên giá treo cổ.

Cả hai tên tội phạm nguy hiểm đã bị treo cổ vào 8 giờ ngày 18/6 trước sự chứng kiến của công tố viên và những người có chức trách. Gần đây, Kuwait vừa tái lập thi hành án tử hình sau 6 năm tạm ngừng thi hành bản án này.


A.M
(Theo D.M)
Nữ diễn viên Bollywood kiều diễm treo cổ tự vẫn
Nữ diễn viên Bollywood kiều diễm treo cổ tự vẫn

Thi thể của nữ diễn viên 25 tuổi kiều diễm Jiah Khan đã được tìm thấy trong chính căn hộ của cô tại Mumbai, Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN