Cánh đồng hành tràn đầy sức sống ở Lý Sơn

Hành hiện là cây trồng mũi nhọn của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi chỉ đứng sau cây tỏi. Hàng năm cây hành và cây tỏi đóng góp đến 20% GDP của huyện.

Huyện đảo Lý Sơn có khoảng 300 ha đất trồng hành. Mỗi gia đình trồng từ 5 sào đến 1 ha hành với sản lượng gần 100 tạ/ha.

Nông dân Lý Sơn khẩn trương làm ruộng chuẩn bị cho lứa hành mới.


Nông dân xã An Hải thu hoạch hành .


Người nông dân Lý Sơn thu hoạch hành trên cánh đồng sau mùa vụ được trồng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.


Hành được trồng trên đất cát nên người nông dân Lý Sơn phải tưới nước hai lần/ngày.


Do thời tiết nắng nóng người nông dân thường xuyên phải làm việc dưới trời nắng ở nhiệt độ từ 38 đến 39 độ C.


Nông dân Lý Sơn đã chuyển sang trồng những cây nông nghiệp khác như dưa hấu, đậu xanh, vừng… nhưng với đặc điểm đất canh tác và điều kiện khí hậu ở Lý Sơn, tỏi và hành vẫn là cây chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao hơn những cây trồng khác.

Vì vậy để đầu ra ổn định cho hành, tỏi Lý Sơn cần có một hệ thống bán hành chuyên nghiệp để quảng bá và tìm thị trường xuất khẩu mặt hàng nổi tiếng này.

Ruộng hành được trang bị hệ thống tưới nước tự động giảm sức lao động của nông dân.


Vụ hành hè thu năm nay đạt sản lượng cao, tuy nhiên do sức tiêu thụ mỗi kg hành tốt nhất chỉ có giá 15.000 đồng/kg, bằng một nửa năm 2013.


Ông Trương Văn Thơm, thôn Tây xã An Hải người đã có gần 20 năm làm nghề trồng hành tỏi ở Lý Sơn.


Hành sau thu hoạch được chuẩn bị đưa đi bán.



Chùm ảnh: Phương Hoa-TTXVN

Người sưu tầm cổ vật trên đảo Lý Sơn
Người sưu tầm cổ vật trên đảo Lý Sơn

Hơn 40 năm miệt mài tìm kiếm, sưu tầm những cổ vật, đến nay ông Phạm Thoại Tuyền (xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã có trong tay hàng nghìn cổ vật... Trong số đó, có nhiều cổ vật liên quan đến Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải trên đảo Lý Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN