Cận cảnh vũ khí của chiến binh Daesh

Phần lớn các loại vũ khí trong tay các chiến binh của nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hay còn được gọi là Daesh là do chúng chiếm được từ quân đội Iraq.

Thông tin trên được tổ chức nhân quyền Ân xá Quốc tế cho biết trong báo cáo công bố ngày 8/12.

Chiến binh IS (Daesh) sản xuất tên lửa chống tăng tại thành phố Al-Hasaka phía đông-bắc Syria.


Cảnh sát Iraq khám xét đạn dược của chiến binh Daesh ở Tikrit.


Thành phố Iraq đầu tiên bị các chiến binh chiếm hồi tháng 12/2013 là Fallujah thuộc tỉnh Anbar. Tấm ảnh chụp ngày 30/3/2014 ghi lại hình chiếc xe phiến quân IS cướp của quân đội Iraq.


"Thực tế về tính đa dạng của những vũ khí trong tay nhóm vũ trang tự xưng IS là chỉ báo rằng việc kinh doanh vũ khí thiếu cân nhắc trở thành nguyên nhân của sự tàn ác quy mô lớn", - báo cáo ghi nhận định của nhà nghiên cứu Patrick Wilken.

Các nhà nghiên cứu của tổ chức Ân xá Quốc tế nhận xét: "Tình trạng quản lý kém và thiếu giám sát với dòng chảy vũ khí vào Iraq trong chặng dài nhiều thập kỷ đã tạo ra mỏ vàng cho IS và các băng nhóm khác tiếp cận thu nhận vũ khí".


Có thông báo rằng số vũ khí này được sản xuất tại hơn hai chục quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc, Nga, Mỹ và EU.


Chiến binh IS trên bệ pháo phòng không tự hành cướp được từ quân đội Syria trong vùng ngoại vi Palmyra, Syria, ngày 5/8/2015.


Chiến binh IS bắn súng phóng lựu cỡ nòng lớn ở tỉnh Homs, Syria, ngày 1/11/2015.


Theo Sputnik
Nga tái trang bị 70% quân đội vào năm 2020
Nga tái trang bị 70% quân đội vào năm 2020

Đến năm 2020, lực lượng vũ trang của LB Nga sẽ được tái trang bị tới 70%, - đó là tuyên bố của Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 9/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN