Cận cảnh 'gia đình' linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương

Đến vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) du khách không chỉ thỏa sức khám phá hệ động thực vật phong phú giữa rừng già, mà còn được tận mắt ngắm nhìn các loài linh trưởng quý hiếm đang được Trung tâm cứu hộ linh trưởng chăm sóc.

Được thành lập từ năm 1993, Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp là kết quả hợp tác giữa Việt Nam với Hội động vật học Frank Furt (Đức). Đây cũng là trung tâm đầu tiên tại khu vực Đông Dương và Việt Nam được thành lập với mục đích nghiên cứu, tìm hiểu và cứu hộ, bảo tồn các loài linh trưởng.

Nơi đây đang cứu hộ, nuôi giữ khoảng 150 cá thể thuộc các nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắn, buôn bán động vật hoang dã.

Hình ảnh "gia đình"linh trưởng tại Vườn quốc gia Cúc Phương:

Chú thích ảnh
Sau một thời gian chăm sóc đặc biệt, đến nay 10 cá thể của 2 loài vượn đen má hung và vọoc mông trắng được sống trong môi trường bán hoang dã.
Chú thích ảnh
 8 giờ 30 phút hàng ngày, các cá thể vượn đen má hung và voọc mông trắng được Trung tâm cứu hộ gọi về cho ăn, theo dõi sức khỏe.
Chú thích ảnh
Vượn đen má hung phân bố ở Trung Lào và Việt Nam. Ước tính, chỉ có dưới 90 đàn còn tồn tại ngoài tự nhiên.
Chú thích ảnh
Ớ Việt Nam, loài này đang bị đe doạ tuyệt chủng do nạn săn bắt, số lượng quần thể ngày càng bị suy giảm.
Chú thích ảnh
Vượn má hung là loài vượn bản địa của Việt Nam, Campuchia và Lào, có ngoại hình đẹp mắt, khả năng chuyền cành xa và có giọng hót say đắm lòng người.
Chú thích ảnh
Công việc hàng ngày các nhân viên tại đây gồm: Chuẩn bị đồ ăn, chia khẩu phần thức ăn và quét dọn chuồng trại, tắm rửa cho linh trưởng. 
Chú thích ảnh
Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là chà vá chân đỏ hoặc voọc ngũ sắc) được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng cư trú trong rừng sâu, bởi vẻ đẹp khác thường.
Chú thích ảnh
Lá cây là thức ăn duy nhất của loài voọc. 
Chú thích ảnh
Voọc chà vá thuộc danh mục mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam và Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới xếp vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện. 
Chú thích ảnh
Ngoài voọc chà vá tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp không thể không nhắc tới voọc quần đùi trắng hay voọc mông trắng. Đây là biểu tượng của Vườn quốc gia Cúc Phương.
Chú thích ảnh
Kết quả điều tra của Hội bảo vệ động vật Frankfurk (Cộng hòa Liên bang Đức)  mới đây khẳng định, voọc quần đùi trắng chỉ còn ở Việt Nam với trên 200 cá thể.
Chú thích ảnh
Voọc quần đùi trắng được phân bố rải rác tại 18 điểm tách biệt nhau thuộc các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình và Thanh Hóa.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận và cứu hộ nhiều động vật hoang dã
Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận và cứu hộ nhiều động vật hoang dã

Ngày 15/3, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian vừa qua, Vườn đã tiếp nhận và cứu hộ thành công nhiều động vật hoang dã từ các địa phương trên toàn quốc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN