Cận cảnh căng thẳng tại biên giới liên Triều

Sau vụ đấu pháo giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên hôm 20/8, căng thẳng quân sự giữa hai miền những ngày gần đây liên tục leo thang.

Binh sĩ Hàn Quốc nã pháo về phía vị trí bắn pháo từ Triều Tiên. Theo nguồn tin quân sự nước này cho biết ngày 20/8 các đơn vị tiền tiêu của quân đội Triều Tiên đã nã pháo về phía Hàn Quốc ở biên giới phía Tây.


Quan chức cấp cao hai miền đã gặp nhau hội đàm trong hai ngày liên tiếp 22-23/8 nhằm ngăn chặn xung đột tiếp diễn. Về phía Hàn Quốc, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về những hành động mà Seoul cho là khiêu khích trong thời gian gần đây, bà nhấn mạnh "một lời xin lỗi rõ ràng và cam đoan không tái diễn hành động khiêu khích là cần thiết". Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục mở ra các cuộc tập trận chung, nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến để đối phó các hành động quân sự. Về phía Triều Tiên, quan chức nước này yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt hoạt động phát loa tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới, cũng như ra lệnh cho các lực lượng hỗn hợp ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại chiến sự tại biên giới hai miền:

Phương tiện chiến đấu của quân đội Hàn Quốc được huy động đi qua ngôi làng thuộc thị trấn Hwacheon – gần sát biên giới với Triều Tiên khi xung đột nổ ra.


Tiền đồn quân sự Hàn Quốc (phía dưới) và Triều Tiên (phía trên) nhìn từ thành phố biên giới Paju ngày 21/8.


Chiến đấu cơ do thám “Peace Eye” (lược dịch “Con mắt hòa bình”) được lệnh cất cánh từ căn cứ Gimhae vào ngày 22/8, khi phía Triều Tiên ra tối hậu thư 48 giờ cho Hàn Quốc chấm dứt những buổi phát thanh tuyên truyền khu vực biên giới hai bên.


Binh sĩ Hàn Quốc trang bị vũ khí di chuyển trên phương tiện quân sự qua cầu Tongil tại thị trấn Paju, Hàn Quốc trong lúc diễn ra cuộc hội đàm cấp cao giữa hai bên.


Lính Hàn Quốc kiểm tra xe tải đi qua khu công nghiệp chung Kaesong.


Xe tăng quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung Mỹ - Hàn ở cảng miền đông nam Pohang.


Chiến đấu cơ Hàn Quốc và Mỹ cùng tham gia một buổi diễn tập chung, nhằm phô trương lực lượng trước những “hành động được coi là khiêu khích” từ phía Triều Tiên.


Triều Tiên xác nhận các tàu đổ bộ chiến lược - một trong ba lực lượng trọng tâm của quân đội nước này - đã rời căn cứ để ra tiền tuyến sau khi tuyên bố tình trạng chiến tranh hôm 20/8.


3 trung sĩ thuộc Sư đoàn 27 quyết định hoãn việc rời khỏi doanh trại mặc dù đã hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự.


Bố mẹ chia tay trong nước mắt, tiễn biệt con trai tham gia nghĩa vụ quân sự tại thành phố Nonsan, cách thủ đô Seoul 213 km về phía Nam.


Buổi tiễn biệt thanh niên lên đường nhập ngũ diễn ra trong ngày 24/8. Theo luật pháp Hàn Quốc, con trai trên 18 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm tại các doanh trại quân đội. Tuy nhiên, trong tình hình xung đột chiến sự thời điểm này, các binh sĩ phải luôn lên dây cót tinh thần sẵn sàng ra mặt trận tiền tuyến chiến đấu.


Hồng Hạnh (theo Yonhap)
Mỹ-Hàn tăng cường tập trận trên biển để đối phó Triều Tiên
Mỹ-Hàn tăng cường tập trận trên biển để đối phó Triều Tiên

Mỹ đã tăng cường tập trận chống tàu ngầm và diễn tập tác chiến trên biển với Hàn Quốc nhằm bảo vệ đồng minh hữu hiệu hơn trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN