Bức tranh chung cư tại Hà Nội

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1.500 khu tập thể, chung cư cũ. Nhiều khu nhà cũ được xây dựng từ những năm 1990 trở về trước và hầu hết đều nằm trong khu vực trung tâm, đặc biệt có rất nhiều khu đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.


Sau 10 năm thực hiện chương trình cải tạo và xây mới chung cư cũ, Thành phố Hà Nội mới chỉ cải tạo và xây mới được 14 chung cư (tức chỉ được 1%). Sự “ì ạch” này được lý giải là do những bất đồng về mặt lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Do đó, Nhà nước cần có các biện pháp và hướng đi đúng đắn để có sự thống nhất giữa các bên tham gia nhằm giải quyết các vấn đề, tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng và cải tạo chung cư cũ.

Một dãy tường nhà mục nát, bong tróc tại khu tập thể Học viện Quân y 103, quận Hà Đông.

Trần nhà mục nát tại khu tập thể Học viện Quân y 103, quận Hà Đông.

Các "chuồng cọp” được xây dựng tại khu tập thể, chung cư cũ càng xuống cấp và gây mất mỹ quan đô thị.

"Chuồng cọp” được người dân tạo ra rất nhiều tại khu tập thể G6A Thành Công.

Các hộ tại khu tập thể cũ Giảng Võ tận dụng tầng một làm kinh doanh vừa góp phần tạo sự xuống cấp vừa làm mất mỹ quan đô thị.

Một khu chung cư cũ nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Khu tập thể cũ Khương Thượng, quận Đống Đa.

Khu chung cư cũ nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.


Khu tập thể C1 Thành Công được phá cách đây 7 năm đến nay vẫn là một bãi đất trống.

Khu chung cư B4 Kim Liên đã được xây dựng mới tại quận Đống Đa.


Chùm ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Giá dịch vụ chung cư,  mỗi nơi một kiểu
Giá dịch vụ chung cư, mỗi nơi một kiểu

Mặc dù đã có quy định thu phí dịch vụ tại những khu chung cư chưa có ban quản trị cần được sự thống nhất của người dân nhưng trên thực tế, tại một số chung cư, ban quản lý tòa nhà vẫn tùy tiện thu phí theo kiểu áp đặt, gây bức xúc cho dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN