Bộ tộc bản địa Brazil tranh tài cung kiếm

Gần 50 bộ lạc ở Brazil đã cùng nhau hào hứng tham gia hội thao của người bản địa lần thứ XII được tổ chức ở thành phố Cuiaba. Khoảng 1.500 vận động viên tranh tài trong nhiều bộ môn thể thao truyền thống như bắn cung, chạy và đua thuyền...

Đây không chỉ là dịp để các bộ tộc giao lưu, thi thố mà còn là cơ hội để họ trình diễn những nghi thức văn hóa đặc sắc của bộ tộc mình.

Màn nhảy múa của một bộ tộc trước lễ khai mạc.


Một thanh niên tham gia bộ môn ném lao.


Các nữ vận động viên chuẩn bị kéo co.


Khoảnh khắc giằng co quyết liệt để phân thắng bại.


Cuộc vui thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người xung quanh.


Cung thủ tập trung tuyệt đối.


Bia bắn ngộ nghĩnh của hội thao.


Các bộ lạc gửi đến những người giỏi nhất.


Trò chơi đá bóng bằng đầu.


Các vận động viên của bộ môn thổi phi tiêu.


Những em bé chưa đủ tuổi tham gia thì vắt vẻo trên các thân cây theo dõi từ xa.



A.M
(Theo Reuters)



Bộ tộc uống sữa trộn máu bò để 'vỗ béo'
Bộ tộc uống sữa trộn máu bò để 'vỗ béo'

Đối với bộ tộc Bodi ở vùng Sừng châu Phi xa xôi, người càng béo thì càng được nể trọng và họ tin rằng uống sữa bò trộn máu là cách “vỗ béo” nhanh nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN