Biển người Trung Quốc đổ về quê ăn Tết

Cuộc “đại di dân” của Trung Quốc trước thềm Tết âm lịch đã bắt đầu với số lượng hành khách khổng lồ đổ về các bến xe, bến tàu và sân bay để về hồi hương.

Ngay từ ngày 24/1, hành trình trở về nhà đầy căng thẳng của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc đã được khởi động.
Khoảng 2,91 tỉ chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra bằng đường hàng không và đường sắt tại Trung Quốc từ ngày 24/1 đến 3/3.

Uỷ ban phát triển và cải cách quốc gia Trung Quốc dự đoán rằng số lượng người tham gia di chuyển trong dịp Tết năm nay sẽ tăng 3,6 % so với năm trước (tương đương 100 triệu hành khách).

Dưới đây là video cho thấy lượng hành khách đông nghịt tại nhà ga ở Bắc Kinh:




Hành khách tại nhà ga Bắc Kinh hôm 29/1. Thời gian giáp Tết âm lịch được gọi là một cuộc thử thách đối với ngành giao thông Trung Quốc.


Theo kênh truyền hình CCTV, khoảng 6 triệu người đã sử dụng tàu hỏa làm phương tiện di chuyển ngay trong ngày đầu của cuộc di dân khổng lồ này. Hàng không cũng trở nên bận rộn đột xuất với 11.700 chuyến bay mỗi ngày tại khắp các sân bay trên toàn Trung Quốc.


Người dân trên chuyến tàu từ Thượng Hải tới Thạch Gia Trang.


Nhà ga Tô Châu.


Hành khách chờ đợi tại nhà ga chính ở Bắc Kinh giải trí bằng các thiết bị điện tử.


Tại một số khu vực, nhiều toa tàu phụ đã được ghép thêm do số lượng hành khách tăng vọt.


Xếp hàng mua vé tại bến xe ở Tô Châu


Hành khách tại nhà ga ở Bắc Kinh.


Nhân viên soát vé hối hả làm việc tại nhà ga Bắc Kinh


Hà Linh (Theo Reuters)
Trung Quốc chuẩn bị đón đợt rét khắc nghiệt nhất 30 năm
Trung Quốc chuẩn bị đón đợt rét khắc nghiệt nhất 30 năm

Cuối tuần này, thành phố Thượng Hải và thủ phủ Trường Sa của tỉnh Hồ Nam sẽ chứng kiến nhiệt độ thấp nhất trong 30 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN