‘Biển người’ nêm chặt biển Sầm Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Việc Sầm Sơn trở thành thành phố được xem là cú hích tạo động lực cho sự bứt phá, đưa Sầm Sơn nhanh chóng trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm cả nước.

Đến hẹn lại lên, mùa nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, bãi biển Sầm Sơn lại thu hút một lượng lớn du khách thập phương.

Năm nay, số lượng khách thăm quan có chiều hướng tăng đột biến sau khi Sầm Sơn chính thức được công nhận thành thành phố du lịch.

Trên đoạn đường Hồ Xuân Hương qua khu làng chài, dẫn vào quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn “kín đặc” phương tiện giao thông và người đi bộ.

Theo thông tin từ Ban quản lý quần thể FLC Sầm Sơn cách đó không xa, gần 900 phòng villa và khách sạn đã được đặt kín 100% trước đây hai ngày.

Dù đông đúc, nhưng năm nay thành phố Sầm Sơn đặc biệt “ghi điểm” vì sự thay đổi trông thấy trong hạ tầng cũng như dịch vụ.

Các nhà hàng, quán nước tại thành phố luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất để phục vụ lượng khách tăng đột ngột.

Hầu như không có phản ánh về nạn chặt chém vì trong mỗi nhà hàng, Hubwayđều niêm yết giá dịch vụ công khai.

Hơn 5.000 khán giả đổ về Hubway số 5 đón chờ đêm nhạc “Hubway - Sôi động hè 2017”.

Việc Sầm Sơn trở thành thành phố được xem là cú hích tạo động lực cho sự bứt phá, đưa Sầm Sơn nhanh chóng trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm cả nước.


Nguyệt Anh/Báo Tin Tức
Kỳ nghỉ lễ thanh bình ở FLC Vĩnh Phúc
Kỳ nghỉ lễ thanh bình ở FLC Vĩnh Phúc

Một kỳ nghỉ dài sẽ không còn hứng thú nếu bạn vẫn phải chịu cảnh tắc đường, chen lấn, thậm chí cả bị “chặt chém” ở những khu du lịch đông đúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN