Biến bãi rác thành khu vui chơi sinh thái bên cầu Long Biên

Nối tiếp thành công của việc cải tạo bãi rác thành sân chơi và vườn rừng tại phường Chương Dương, mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống (VMHNĐS) cùng với UBND quận Hoàn Kiếm và các tổ chức như Think Playgrounds, GreenHub và ECUE, tiếp tục cải tạo không gian ở khu vực bờ sông Hồng, đoạn chân cầu Long Biên (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Đây là vùng có nhiều cây xanh và tiềm năng trở thành vùng sinh thái nội đô, kết nối con người với thiên nhiên. Tuy nhiên, khu vực này đang có nhiều rác thải tồn đọng trong nhiều năm.

Chú thích ảnh
Ông Lê Quang Bình, điều phối viên mạng lưới VMHNĐS phát biểu.

Ngày 24/12, mạng lưới Vì Một Hà Nội Đáng Sống phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), phòng Tài Nguyên môi trường quận Hoàn Kiếm, UBND phường Phúc Tân, Công ty URENCO và cộng đồng dân cư địa phương tổ chức hoạt động phân loại và thu gom rác thải ở khu vực chân cầu Long Biên. Hoạt động này nhằm làm sạch mặt bằng để xây dựng sân chơi và không gian sinh thái. Chỉ trong gần 2 tiếng buổi sáng, hơn 100 người dân đã thu gom được 589 kg rác thải, tạo điều kiện để cho các hạng mục khác của dự án được triển khai.

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân tham gia vệ sinh cải tạo môi trường.

Ông Lê Quang Bình, điều phối viên mạng lưới VMHNĐS cho biết, dự án cải tạo môi trường và không gian ở phường Phúc Tân có nhiều điểm mới và đặc biệt. Các không gian tại đây có thể dể sử dụng cho người khuyết tật. Điều này sẽ giúp không chỉ người khuyết tật, mà cả người già và trẻ em dễ dàng sử dụng sân chơi hơn. Ngoài ra, dự án còn dọn vệ sinh và làm giàu hệ sinh thái ven sông. Đây là vùng giàu về thảm thực vật, động vật, đặc biệt là các loài chim di cư. Dự án sẽ giúp con người kết nối với thiên nhiên và là ví dụ nhỏ cho việc thành phố quay ra sông sẽ như thế nào!

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân, phát biểu.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết, dự án được thực hiện theo Quyết định số 179/KH-UBND, ngày 2/8/2023 của UBND quận Hoàn Kiếm. Đây là hoạt động rất thiết thực cho cộng đồng dân cư, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân địa phương. 

“Rác thải là một trong những vấn đề lớn của phát triển hiện tại, không chỉ ở Việt Nam, mà của toàn thế giới. Rác thải do con người tạo ra như túi nilon, chai nhựa, thủy tinh, gạch vữa... cần phải được thu gom. Đây là những rác thải cần phải dọn sạch để trả lại sự 'bình yên' cho thiên nhiên", bà Hà Ngân Hà, quản lý dự án GreenHub cho biết.

Em Phạm Viết Hoàng Minh đang dọn rác cùng gia đình cho biết, đây là lần đầu tham gia một hoạt động dọn rác cộng đồng, nên vô cùng hào hứng. Không gian ở chân cầu Long Biên nhiều cây xanh, nhưng đang có nhiều rác bẩn, cần được cải tạo và làm sạch.

Hoạt động dọn sạch môi tạo điều kiện để thi công các hạng mục khác của dự án, dự định sẽ khánh thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình này được tài trợ bởi đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tham gia chương trình cải tạo không gian ở khu vực bờ sông Hồng.
Chú thích ảnh
Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Chú thích ảnh
Từng cọng rác, từng vỏ chai, túi nilon, chai nhựa được dọn dẹp và tập kết đúng nơi quy định.
Chú thích ảnh
Rác được phân loại vào các túi riêng.
Chú thích ảnh
Hơn 100 người dân đã thu gom được 589 kg rác thải sau chương trình.
PV
Chung tay nhặt rác làm sạch môi trường trong ngày Quốc tế Hạnh Phúc
Chung tay nhặt rác làm sạch môi trường trong ngày Quốc tế Hạnh Phúc

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày 20/3 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hơn 130 tình nguyện viên của nhóm ClearDay đã chung tay nhặt rác làm sạch môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN