Bên trong khu trượt tuyết duy nhất tại Triều Tiên

Thoạt nhìn khu trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên trông có vẻ sang trọng, hoành tráng, thế nhưng nơi đây tuyệt nhiên vắng bóng du khách.


Cáp treo tại Miskryong được nhập khẩu từ Trung Quốc, đưa du khách tham quan khắp một vùng đồi núi rộng 110 km.


Trong chuyến du lịch Triều Tiên mới đây, nhiếp ảnh gia người Singapore Aram Pan đã tới thăm khu trượt tuyết Masikryong và phát hiện chỉ có anh cùng một người nữa là du khách ở đây.


Vừa được khánh thành đầu năm nay, khu trượt tuyết Masikryong - nằm trên đỉnh núi Taehwa, ở gần thành phố cảng Wonsan – được ông Kim Jong Un miêu tả là “hoàn hảo” và sẽ là một điểm du lịch hút khách, khoảng 5.000 lượt khách tới mỗi ngày.


Thế nhưng qua quan sát của nhiếp ảnh gia Aram, nơi đây hoàn toàn vắng bóng du khách. Hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng... dù rất mới và đẹp cũng không có người lui tới.


Khu trượt tuyết Masikryong nằm trên đỉnh Taehwa được xây dựng trong 10 tháng.


“Tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một vị khách phương Tây tại đây. Các đỉnh đồi không có tuyết nhưng bể bơi thì đẹp và có nước ấm”, Aram trả lời tờ Daily Mail Australia.


Được biết, khu du lịch Masikryong được trang bị hàng trăm máy phun tuyết của Thụy Điển nhằm tạo ra đủ lượng tuyết để phục vụ du khách trong mùa cao điểm. Ngoài ra, Triều Tiên từng kí một hợp đồng trị giá 8,5 triệu USD để nhập cáp treo của Thụy Sĩ nhưng đã bị dừng lại vào tháng 8/2013 do lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với chính quyền Bình Nhưỡng.


Khu du lịch Mikryong cũng như sân bay mới ở Bình Nhưỡng là những công trình Triều Tiên ưa tiên xây dựng với mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng để thu hút du khách quốc tế, thúc đẩy ngành du lịch và dịch vụ ở quốc gia này.


Nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thăm Masikryong hồi cuối năm ngoái.


Một phòng ngủ hạng 2 ở khu nghỉ dưỡng được làm chủ yếu bằng gỗ.


Khu uống cà phê với những chiếc ghế bện từ mây tre trên nền cỏ nhân tạo.


Quán cà phê trong khách sạn Masikryong mang không khí ấm áp.


Bể bơi trong nhà có nước ấm khi nhiệt độ tháng 10 đang khá lạnh.


Ngoài ra khu du lịch Masikryong còn có phòng massage.


Phòng tập gym.


Salon làm tóc.


Khu bán đồ thể thao.


Khu bán các loại nước uống.


Quầy bar tại khách sạn.


Bàn chơi bi-a...


...và sàn nhảy lát đá cẩm thạch. Tất cả các khu vực đều không có một bóng người.



Hoàng Trang (theo Dailymail)
Cuộc sống 'đầy đủ' ở Triều Tiên
Cuộc sống 'đầy đủ' ở Triều Tiên

Một vài năm về trước, thật khó có thể tìm thấy bất kì món hàng hóa nước ngoài nào tại Triều Tiên – một trong những nước nghèo nhất Đông Á. Nhưng giờ có thể thấy cuộc sống của con người nơi đây đã trở nên sung túc và đầy đủ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN