Bạo lực gia tăng tại Irắc, 32 người thiệt mạng

Nhà chức trách an ninh Irắc cho biết, làn sóng bạo lực trên toàn Irắc trong ngày 23/2 đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra gần trạm kiểm soát của cảnh sát ở trung tâm quận Karrada, nơi có đa số người Hồi giáo Shia sinh sống, làm 9 người thiệt mạng.

Tại al-Kadhimiya, phía bắc thủ đô Bátđa, 6 người cũng đã chết trong vụ đánh bom xe ở đây. Trong khi đó, những kẻ có vũ trang đã xả súng sát hại 6 người khác tại trạm gác của cảnh sát ở quận Sarafiya thuộc Bátđa. Ngoài ra, các vụ đánh bom cũng liên tiếp xảy ra ở các tỉnh Salahuddin, Diyala và Kirkuk. Làn sóng bạo lực gia tăng ở Irắc kể từ sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia vùng Vịnh hồi tháng 12/2011.



Lính cứu hoả Irắc dập lửa chiếc xe bị thiêu cháy trong vụ đánh bom ở Kirkuk, miền bắc Irắc ngày 23/2.



Điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Bátđa ngày 23/2.


Tin, ảnh: AFP/ TTXVN

Arập Xêút sẽ chấm dứt bạo lực bằng "bàn tay sắt"

Bộ Nội vụ Arập Xêút ngày cho biết, các lực lượng an ninh sẽ sử dụng "bàn tay sắt" để chấm dứt bạo lực tại một khu vực của người Hồi giáo dòng Shiite thiểu số ở nước này...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN