Bánh mỳ kẹp ... đồ điện tử

Một người ở Jerusalem (Israel) đã tạo ra hàng loạt bánh mỳ kẹp đồng hồ, đài, đèn pin theo đúng nghĩa đen. Điều đặc biệt là tất cả các đồ điện tử này vẫn còn hoạt động.

 

Bộ sưu tập bánh mỳ kẹp đồ điện tử.

 

Tác giả của bánh mỳ kẹp đồ điện tử trên là Debbi Nitzan, một sinh viên cao học ngành thiết kế công nghiệp của Học viện thiết kế và nghệ thuật Bezalel ở Jerusalem.

 

Chiếc đồng hồ bánh mỳ có thể báo giờ như đồng hồ bình thường.

 

Cô Debbi nói về ý tưởng kỳ lạ của mình: “Sự đối lập giữa công nghệ cao và công nghệ thấp đã dẫn dắt tôi kết hợp điện tử và bánh mỳ. Tôi dùng vỏ bánh mỳ để làm vỏ mới cho một loạt đồ điện tử. Thay lớp vỏ nhựa bằng vỏ bánh mỳ khiến các đồ vật có vẻ ngoài và họa tiết độc nhất vô nhị”.

 

Đèn pin vừa ăn được, vừa soi sáng được.

 

Đầu tiên, Debbi nướng bánh mỳ, khoét rỗng ổ bánh và sau đó lắp đồ điện tử vào. Trước khi được cho vào bánh mỳ, các đồ điện tử đã được tháo phần vỏ ra.

 

Chiếc đài vỏ bánh mỳ.

 

Tuy nhiên, sản phẩm này chỉ có thể để được khoảng 3 ngày.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN