Bangkok trong ngày đầu thiết quân luật

Sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố trên khắp vương quốc nhằm khôi phục trật tự sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ làm 28 người thiệt mạng, quân đội Thái Lan đã triển khai lực lượng chốt giữ nhiều địa điểm quan trọng ở thủ đô Bangkok.

Binh lính chốt giữ ngay giữa một giao lộ chính ở quận thương mại trung tâm Bangkok ngày 20/5.


 Họ dùng bao cát để gia cố xung quanh.


Lệnh thiết quân luật được quân đội đơn phương ban bố mà không thông báo trước với chính phủ và có hiệu lực từ 3 giờ sáng 20/5.


Một trợ lý của quyền Thủ tướng Niwatthamrong cho rằng đây là tình huống "đảo chính một nửa" và chính phủ đang họp khẩn để xem xét tình hình, trong khi quân đội bác bỏ cáo buộc đảo chính. Ảnh: Lính Thái Lan gác trước cửa Đài truyền hình quốc gia ngày 20/5. 


Một chốt chặn khác ở trung tâm Bangkok. Quân đội yêu cầu cả người biểu tình ủng hộ lẫn phản đối chính phủ, hiện cắm trại ở nhiều nơi khác nhau, tránh đụng độ và ở nguyên tại chỗ, không được tuần hành đi bất cứ đâu.



Người dân Thái thoải mái chụp ảnh xe quân sự trên đường phố. 


Binh sĩ gác dưới bức ảnh Nhà vua Bhumibol Adulyadej bên ngoài tổng hành dinh của lực lượng cảnh sát Hoàng gia.


Triển khai trên một cây cầu ở Bangkok.


Binh sĩ gác trước Câu lạc bộ Quân đội.



Thu Hằng (Chùm ảnh Reuters)

Phản ứng của Mỹ, Indonesia về tình hình Thái Lan
Phản ứng của Mỹ, Indonesia về tình hình Thái Lan

Chính phủ Mỹ cho rằng việc quân đội Thái Lan ban bố thiết quân luật phải là tạm thời và không làm xói mòn dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN