Bàng hoàng căn phòng ấu dâm của Michael Jackson

Đoạn băng cảnh sát tiến hành lục soát căn biệt thự của cố ca sĩ Michael Jackson đã khiến nhiều người sốc trước những vật chứng cho thấy thói quen dị hợm và vô đạo đức của ông.

Căn phòng mật bị khóa kín bằng 3 lớp khóa ẩn sau lớp tủ quần áo là nơi Michael Jackson thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Một đoạn video mới đây ghi lại cảnh lực lượng cảnh sát hạt Santa Barbara (bang California, Mỹ) tiến hành lục soát ngôi biệt thự ở trang trại Neverland Ranch của ông vua nhạc Pop Michael Jackson vào tháng 11/2003 được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong căn phòng bí mật có chứa nhiều đồ chơi, tranh ảnh trẻ em khiêu dâm.

Đồ chơi, hình nộm được cho là công cụ để nam ca sĩ dụ dỗ trẻ em.

Nhiều độc giả bày tỏ thái độ kinh hãi và sốc trước sự thật kinh hoàng về căn buồng bí mật chứa đầy rẫy hình ảnh khiêu dâm trẻ em bị khóa kín ẩn sau phòng thay đổ. Trong phòng mật còn giữ bức ảnh có chữ kí của nam diễn viên nhí “Ở nhà một mình” Macaulay Culkin, xe ô tô đồ chơi, búp bê hãng Disney, mô hình truyện tranh nhân vật, các bức tượng ma nơ canh hình ảnh Siêu nhân và Lara Croft có kích thước người thật được cho là công cụ để dụ dỗ nhiều bé nam.

Trên kệ sách để nhiều cuốn sách và tranh ảnh chụp những bé trai bán hoặc nuy hoàn toàn.

Lệnh bắt giữ của Sở cảnh sát hạt Santa Barbara.

Báo cáo cảnh sát còn tiết lộ trong phòng ngủ và phòng tắm của Michael Jackson, có ít nhất 7 bộ sưu tập ảnh chụp ảnh các cậu bé trong độ tuổi thiếu niên vào cuối những năm 1800 bán phần hoặc nuy hoàn toàn. Một lệnh bắt giữ đã được phê chuẩn ngay sau đó, cùng lúc đó nam ca sĩ trở về từ California cũng tự  mình giao nộp cho sở cảnh sát.

Ngôi biệt thự tại trang trại Neveland Ranch.

Trang mạng trực tuyến Radar Online là cơ sở đầu tiên được tiếp nhận hồ sơ cũng như hình ảnh liên quan đến vụ bê bối tình dục gây tranh cãi của Michael Jackson. Trả lời phỏng vấn tờ Radar, luật sư Ron Zonen thuộc cơ quan Hỗ trợ pháp lý Santa Barbara – thành viên trong nhóm điều tra xác nhận: “Michael đã có lần thừa nhận hành vi ấu dâm. Có tổng cộng tất cả 5 đứa bé lên tiếng tố cáo ông ta lạm dụng tình dục. Không còn nghi ngờ gì nữa”.

Tuy nhiên vào năm 2005, sau 7 cáo buộc ấu dâm và 2 cáo buộc cho trẻ dưới 14 tuổi uống chất kích thích, nam ca sĩ da màu được tòa tuyên bố trắng án. Đối với những lời khai không thể chối cãi khi cậu bé nạn nhân Jordan Chandler miêu tả chi tiết vết bớt tại vùng kín của kẻ xâm hại, ông hoàng nhạc Pop đã thu xếp bồi thường 22 triệu USD cho gia đình Chandler để họ không đưa đơn kiện. Với nhiều lần bị kiện với cáo buộc quấy rối và lạm dụng tình dục nhiều bé trai, ông ta cũng đã chi hơn 200 triệu USD để khiến hơn 20 nạn nhân của mình “im miệng”.

Hồng Hạnh (theo D.M)
Những ngày cuối đời của "Ông vua nhạp pop" lên phim
Những ngày cuối đời của "Ông vua nhạp pop" lên phim

Những thước phim về chuỗi ngày cuối đời của cố ca sĩ Michael Jackson đang được hãng sản xuất truyền hình Warner Bros thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN