Bán hàng rong trên đường cao tốc: Hiểm nguy rình rập

Từ nhiều năm nay, đường cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội đoạn tiếp giáp giữa Bắc Ninh và Hà Nội luôn có những “điểm đen” về tình trạng buôn bán hàng rong. Bất chấp những quy định cấm, các hàng rong vẫn hoạt động tấp nập dù lượng xe cộ lưu thông rất đông, gây nguy hiểm cho người đi lại.




Hàng dài bán bánh mỳ hoạt động ngang nhiên dưới chân biển cấm đoạn gần trạm thu phí cầu Phù Đổng.




Người bán với những thúng hàng cao vút sẵn sàng lao ra đường chèo kéo khách.





Một xe bán mít nằm đỗ trên đường cao tốc nhằm gây sự chú ý đối với người mua.




Đoạn chân cầu Thanh Trì từ lâu trở thành khu vực bán ổi kéo dài hàng cây số.




Ổi được trồng ngay cạnh đường nên rất thuận tiện cho hoạt động buôn bán trái khoáy này.



Có lẽ, cả người bán và người mua đều không “màng”
đến những tấm biển cấm mọc lên san sát này
.

Chùm ảnh: Việt Thành

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN