Ảnh hiếm về thời sinh viên của bà Hillary Clinton

Trước khi lấy cựu Tổng thống Bill Clinton, trở thành Đệ nhất Phu nhất nước Mỹ và giữ chức Ngoại trưởng, ấn tượng của mọi người về Hillary Clinton là một cô sinh viên thông minh, xinh đẹp.

Sinh tại Chicago và lớn lên ở thị trấn ngoại ô Park Ridge, bang Illinois, cô học sinh Hillary đã có những năm tháng sinh viên khó quên, năng nổ tích cực tham gia các phong trào hoạt động tập thể tại Cao đẳng Wellesley. 

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1969, nữ sinh viên Hillary tiếp tục sự nghiệp học hành, lấy được bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Yale danh tiếng rồi trở thành cố vấn luật pháp Quốc hội. Tiếp đó, bà chuyển tới Arkansas và lấy ông Bill Clinton vào năm 1975.

Thiếu nữ Hillary tạo dáng bên hồ Lake Waban trong trường Cao đẳng Wellesley 1969.

Vẻ đẹp ngây thơ của Hillary thời trẻ trong bộ váy trắng tinh khôi.

Khi còn là sinh viên bà rất năng nổ tích cực tham gia hoạt động tập thể.

Sinh viên Hillary (đứng, bìa trái hàng thứ hai) tham gia một buổi vận động sinh viên tại Cao đẳng Wellesley năm 1968.

Bà Hillary (thứ hai trái sang) ngồi cùng Hội cựu sinh viên Cao đẳng Wellesley.

Thực tập sinh Hillary tại Quốc hội năm 1968.

Hillary tại lễ tốt nghiệp với Hiệu trưởng Ruth M. Adams.


Hồng Hạnh (theo TIME)
Những bức ảnh chấn động về sự khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump
Những bức ảnh chấn động về sự khác biệt giữa bà Clinton và ông Trump

Chiến dịch tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sử dụng một công cụ mới, trong đó lựa chọn một số mốc thời gian ngẫu nhiên và so sánh những gì bà và đối thủ Cộng hòa – tỷ phú Donald Trump đã làm khi đó. Và một sự khác biệt lớn đã xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN