Ám ảnh những ca mổ não đầu thế kỷ 20

Những bức hình “rợn tóc gáy” đã được tìm thấy trong một tầng hầm nằm dưới trường đại học Yale chụp lại chân dung các bệnh nhân được bác sĩ Harvey Cushing tiến hành phẫu thuật não trong giai đoạn 1900 - 1930.

Hình ảnh đáng sợ của bệnh nhân trải qua cuộc phẫu thuật não.


Vết khâu vá chằng chịt trên da đầu bệnh nhân.


Đầu bệnh nhân bị biến dạng sau các cuộc phẫu thuật.


Sau hơn 3 thập kỷ, các sinh viên trường đại học Yale đã quyết định bước vào tầng hầm dưới ký túc xá Harkness và phát hiện hàng trăm bộ não người được ngâm trong dung dịch formaldehyde (chất bảo quản các mẫu sinh vật trong thí nghiệm) đặt ngay ngắn trên các kệ tủ kim loại. Bên cạnh đó, người ta còn tìm thấy hàng ngàn bức ảnh đen trắng chụp lại những bệnh nhân đầu tiên trong lịch sử loài người trải qua quá trình phẫu thuật não.


Bệnh nhân nhí cũng không thoát khỏi biến chứng hậu phẫu thuật.


Hơn 10.000 bức ảnh được công bố trên các trang mạng truyền thông song cho đến hiện nay danh tính hầu hết các bệnh nhân vẫn còn là một điều bí ẩn. Bộ ảnh đã gây ấn tượng trong lòng độc giả khi phần lớn là hình ảnh sẹo chằng chịt trên đầu bệnh nhân hay các hộp sọ sưng to lồi lõm do phẫu thuật. Một điểm kì lạ trong các bức chụp chân dung là bệnh nhân đều áp tay phải lên ngực. Theo tìm hiểu, trong thời điểm đó, các y bác sĩ tin rằng tay có thể giúp xác định bệnh tình. Rất nhiều người cho rằng các bệnh lí rối loạn thần kinh có khả năng biểu hiện ra bên ngoài. Từ việc biến đổi trong sắc tố da, độ biến dạng của móng tay, sự xuất hiện của khối u nhỏ nổi lên tại các mấu khớp, bác sĩ có thể chẩn đoán được tình trạng sức khỏe của người bị bệnh.


Kiểu tạo dáng chụp hình quen thuộc của các bệnh nhân.


Bác sĩ Harvey Cushing là nhà phẫu thuật thần kinh tiên phong người khai sinh ra ngành phẫu thuật thần kinh hiện đại. Với 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm hành nghề, Harvey Cushing đã mổ trên 2.000 ca bệnh u não, làm giảm hơn 10% tỷ lệ tử vong ngoại khoa. Hiện rất nhiều thiết bị, kỹ thuật mổ do ông phát triển đang được ứng dụng rộng rãi trong các phòng phẫu thuật.



Hồng Hạnh (theo D.M)

 

Nghêu ngao đàn hát trong lúc được mổ não
Nghêu ngao đàn hát trong lúc được mổ não

Bệnh nhân Brad Carter, 39 tuổi, đã có một ca phẫu thuật đáng nhớ trong cuộc đời mình tại Trung tâm y tế UCLA ở bang California bởi trong lúc các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, Brad vừa đánh đàn guitar vừa nghêu ngao hát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN