25 bức ảnh nhận "bão like" của năm

Business Insider công bố 25 bức ảnh nhận được nhiều lượt yêu thích nhất trên Instagram của Reuters.

Hãng tin Reuters sở hữu một trong những tài khoản Instagram được rất nhiều người theo dõi, số lượng hiện tại là hơn 520.000 người theo dõi. Mỗi ngày, những bức ảnh đẹp nhất được các nhiếp ảnh gia của Reuters chụp lại trên toàn thế giới, cùng với những câu chuyện đằng sau bức ảnh được đăng tải trên mạng chia sẻ ảnh Instagram.

Dưới đây là 25 bức ảnh nhận được nhiều lượt yêu thích (like) cũng như nhiều bình luận nhất trên trang Instagram của Reuters năm 2015:

Cha tung con gái lên cao dưới ánh hoàng hôn tại Khu dự trữ quốc gia ở cảng Sevastopol, Crimea ngày 25/7.

Chú chó đi ngang qua đoàn người đang xem những hình ảnh loài vật có nguy cơ tuyệt chủng chiếu trên tòa nhà Empire State, New York ngày 1/8.

Nhà Trắng đổi màu cầu vồng sau khi hôn nhân đồng giới được Tòa án tối cao Mỹ phán quyết là hợp pháp trên toàn bộ các bang của nước này ngày 26/6.

Cầu thủ Argentina Lionel Messi ngã vào lưới trong trận chung kết Copa America 2015 với Chile tại Sân vận động quốc gia ở Santiago, Chile ngày 4/7. (Argentina đã để thua Chile trong trận đấu này)

Một khinh khí cầu bay qua mặt trăng ở Rancho Santa Fe, California, Mỹ ngày 25/9.

VĐV Usain Bolt của Jamaica nắm tay người hâm mộ sau khi chiến thắng nội dung chạy 200m nam trong Giải vô địch IAAF World Championships tại SVĐ quốc gia ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/8. 

Những con bò sữa chúi mũi vào một chú mèo trước giờ vắt sữa tại một trang trại ở Granby, Quebec, Canada ngày 26/7.

Hai cậu bé đi bộ từ trường học về nhà ăn trưa, ở làng Kogelo, phía Tây thủ đô Nairobi của Kenya, ngày 16/7.

Một con bò đi giữa các phương tiện vút đi giữa đường ở Bengaluru, Ấn Độ ngày 2/6.

Vạn lý trường thành ở Trung Quốc được thắp ánh sáng xanh kỷ niệm 70 năm Liên hợp quốc ngày 24/10.

Một phụ nữ Tây Tạng địu con khi tới hồ Namtso ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 18/11. Cách thủ phủ Lhasa 4 tiếng lái xe và nằm ở độ cao 4.718m so với mực nước biển, hồ Namtso không chỉ là hồ nước mặn cao nhất thế giới mà còn được cho là nơi linh thiêng, thu hút rất nhiều tín đồ hành hương về đây.

Những chú mèo tụ thành đàn ở cảng trên đảo Aoshima, tỉnh Ehime, miền Nam Nhật Bản ngày 25/2. Mèo xuất hiện khắp nơi và làm bá chủ hòn đảo này. Số lượng mèo trên đảo gấp 6 lần người.

Một“recortador” nhảy qua một chú bò trong cuộc thi tại trường đấu Pamplona ngày thứ 6 của lễ hội San Fermin, Bắc Tây Ban Nha, ngày 11/7. Recortador không sử dụng dao hay gươm như võ sĩ đấu bò.

Siêu trăng, cuối cùng trong năm, trên ngọn tháp của nhà thờ Hồi giáo ở Hồ Wadi El-Rayan, sa mạc Al Fayoum Governorate, phía Tây Nam Cairo, Ai Cập ngày 27/9. Siêu trăng trùng với nguyệt thực, được biết tới là "trăng máu", khiến trăng sáng và lớn hơn bình thường.

Chú mèo Larry của Phố Downing, London đợi vào nhà số 10 ngày 7/9.

Siêu trăng ở Brighton, miền Nam England ngày 27/9.

Một chú khỉ ngồi ăn quả lựu của các tín đồ để lại sau lễ hội Nag Panchami trên các tấm bia thần rắn ở ngoại ô Bengaluru, Ấn Độ, ngày 19/8.

Trăng mọc đằng sau những tòa nhà cao tầng và khu vực tài chính ở Toronto, Canada ngày 25/11.

Hóa trang như một phù thủy, cô bé Krizia Magdua chơi với những quả bí ngô ở một khu vườn bí ngô trước lễ Halloween trong trang trại Crockford Bridge ở Addlestone gần Woking, miền Nam nước Anh ngày 26/10.

Mặt trăng tròn, còn gọi là Trăng xanh, bên tượng Nữ thần tự do ở New York ngày 31/7. Hiệu ứng Trăng xanh để gọi lần trăng tròn thứ hai trong một tháng.

Hai chú chó liệt chân sau Pelusa and Huellas, trên xe lăn nô đùa ở bãi biển Pescadores ở Chorrillos, Lima ngày 7/9.

Benny Wasserman (giữa ảnh), 81 tuổi, đứng cùng với những người ăn mặc giống Albert Einstein để thiết lập kỷ lục thế giới Guinness (nhiều người hóa trang thành Einstein nhất) nhằm quyên tiền cho Quỹ School on Wheels và giáo dục cho trẻ em vô gia cư, tại Los Angeles, California, Mỹ ngày 27/6.

Núi lửa Villarrica nhìn từ thị trấn Pucon, Chile, ngày 12/7. Villarrica, gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng  Pucon, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nam Mỹ.

Hai người phụ nữ đi bộ dọc con đường tuyết trắng ở Almaty, Kazakhstan ngày 16/11.

Tập hợp các hình ảnh cho thấy quá trình nguyệt thực trùng với siêu trăng, quan sát từ Hemel Hempstead, Anh ngày 28/9. Hiện trượng này diễn ra lần cuối vào năm 1982 và những người yêu thiên văn phải chờ tới năm 2033 để chứng kiến lần tiếp theo.


Hạnh Nhân (Theo Business Insider)
Hình ảnh "độc" bên lề COP21
Hình ảnh "độc" bên lề COP21

Hàng loạt lãnh đạo trên thế giới đã tề tựu về thủ đô nước Pháp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) được khai mạc ngày 30/11 với kỳ vọng tạo ra cam kết lâu dài ngăn chặn tình trạng Trái Đất nóng lên. Dưới đây là những hình ảnh bên lề thú vị về sự kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN