13.000 binh sĩ tham gia tập trận "Hổ mang Vàng"

Cuộc tập trận đa quốc gia hàng năm do Mỹ đứng đầu mang tên "Hổ mang Vàng" đã bắt đầu tại tỉnh Nakhon Ratchasima, phía đông Thái Lan ngày 7/2. Khoảng 13 ngàn binh sĩ từ 7 quốc gia Inđônêxia, Thailan, Mỹ, Xingapo, Nhật Bản và Malaixia tham gia cuộc tập trận kéo dài đến ngày 17/2 này.




Các nhân viên quân sự tham dự lễ khai trương cuộc tập trận "Hổ mang Vàng". Ảnh: THX/TTXVN



Các nhân viên quân sự tham dự lễ khai trương cuộc tập trận "Hổ mang Vàng". Ảnh: AFP/TTXVN



Nhân viên quân sự Mỹ giới thiệu rôbôt quân sự điều khiển từ xa tại một căn cứ không lực Thái ở tỉnh Nakhon Ratchasima ngày 7/2/2012. Ảnh: THX/TTXVN



Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" tại căn cứ Hải quân ở Sattahip ngày 10/2/2012. Ảnh: AFP/TTXVN



Xe quân sự Mỹ tham gia cuộc tấn công trên bộ và dưới nước trong cuộc tập trận "Hổ mang Vàng" tại căn cứ Hải quân ở Sattahip ngày 10/2/2012. Ảnh: AFP/TTXVN




TTXVN/Tin Tức



Bắt đầu tập trận "Hổ mang vàng"
Bắt đầu tập trận "Hổ mang vàng"

Ngày 7/2, cuộc tập trận đa phương thường niên mang tên "Hổ mang vàng" do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì đã bắt đầu diễn ra tại căn cứ Không quân Thái Lan ở Nakhon Patchasima, Đông Bắc nước này. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 17/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN