06:20 07/06/2015

Ánh Viên lập kỷ lục SEA Games

Kình ngư Ánh Viên tiếp tục lập thành tích ấn tượng trong ngày 7/6 ở nội dung 200m bơi ngửa nữ khi giành HCV và lập kỷ lục SEA Games.

Sau thành công vang dội ngày 6/6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục lập thành tích ấn tượng trong ngày 7/6 ở nội dung 200m bơi ngửa nữ khi giành huy chương vàng và lập kỷ lục SEA Games.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vui mừng với cú đúp HCV tối 6/6. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Với thời gian 2 phút 14 giây 12, Ánh Viên đã hoàn thành bài thi của mình và chính thức phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này. Kỷ lục cũ ở cự ly 200m bơi ngửa nữ là 2 phút 14 giây 80, do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2013.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đây là kỉ lục thứ tư của Ánh Viên tại SEA Games 28. Trước đó, trong ngày 6/6, Ánh Viên đã 3 lần lập kỷ lục SEA Games và giành 2 huy chương vàng ở các nội dung 800m hỗn hợp nữ, 400m tự do nữ.

Trước khi lập kỷ lục ở nội dung 200m bơi ngửa, Ánh Viên đã không thể giành huy chương ở nội dung 50m bơi bướm nữ. Giành HCV là VĐV chủ nhà Tao Li (26 giây 58, phá kỷ lục SEA Games). Ánh Viên về đích thứ 4 với thành tích 27 giây 67.

Cách đây 2 năm, Ánh Viên đã giành được HCV ở các cự ly 200m bơi ngửa, 200m cá nhân hỗn hợp và 400m cá nhân hỗn hợp. Kể từ đó đến nay, thành tích cá nhân của cô gái 18 tuổi quê Cần Thơ này đã tiến bộ không ngừng. Hiện tại cô đang giữ 14 trong số 17 kỷ lục quốc gia bể dài và hai năm liên tiếp được bầu là VĐV xuất sắc năm (2013, 2014).

Môn bơi ở SEA Games 2015 diễn ra trong vòng 6 ngày, từ 6-11/6. Riêng với các VĐV nữ, có tất cả 19 nội dung. Ánh Viên đã đăng ký tham dự tất cả các nội dung.

Trong khi đó, ở cự ly 100m tự do nam, kình ngư Hoàng Quý Phước đã đoạt huy chương đồng ở cự ly 100m tự do nam. Với thành tích 50 giây 60, Quý Phước xếp sau hai kình ngư của chủ nhà Singapore là Joseph Schooling (48 giây 58) và Zheng Wen Quah (49 giây 91).

Hoàng Quý Phước với chiếc HCV trong ngày thi đấu 6/6. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Trước đó, Quý Phước cũng đã giành huy chương vàng và phá kỷ lục trong ngày thi đấu 6/6 ở nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 48 giây 96. Kỉ lục cũ thuộc về một VĐV Malaysia với thời gian 1 phút 49 giây 22 lập tại SEA Games 2009 ở Lào.

Ở vòng loại 200m tự do nam, Quý Phước đã về nhất ở đợt thi vòng loại thứ hai với thời gian 1 phút 53 giây 56. Một VĐV khác của Việt Nam là Lâm Quang Nhật chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại với thời gian 1 phút 58 giây 77, và không góp mặt ở lượt bơi chung kết chiều qua.

Quý Phước từng giành 2 huy chương vàng tại SEA Games 26 năm 2011. Đặc biệt, với thành tích 53 giây 07 ở cự li 100m bơi bướm, Phước đã phá sâu kỷ lục SEA Games (53 giây 82), lẫn kỷ lục quốc gia (53 giây 56) và đạt chuẩn B tham dự Olympic London 2012. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bơi lội Việt Nam thực hiện được kỳ tích này ở nội dung 100m bướm nam.

TTXVN/Tin Tức