03:11 31/03/2011

Anh và Mỹ triển khai gián điệp ở Libi

"Thời báo Niu Yoóc" ngày 30/3 đưa tin Mỹ và Anh đã đưa các điệp viên của mình vào Libi để liên hệ với phe chống chính phủ và thu thập dữ liệu nhằm chỉ điểm cho các cuộc không kích của liên quân.

Thời báo New York (Mỹ) ngày 30/3 đưa tin Mỹ và Anh đã đưa các điệp viên của mình vào Libi để liên hệ với phe chống chính phủ và thu thập dữ liệu nhằm chỉ điểm cho các cuộc không kích của liên quân.

Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin dường như đang có một cuộc chiến ngầm ở Libi trên cũng như không bình luận về tin Tổng thống Barack Obama đã ký một mật lệnh cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động ở Libi. Tuy nhiên một quan chức cấp cao Mỹ đã bày tỏ sự hả hê trước tin

Ngoại trưởng Libi Moussa Koussa. Ảnh: Internet


Ngoại trưởng Libi Moussa Koussa đào tẩu sang Anh, coi đây là dấu hiệu cho thấy êkíp cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bắt đầu tan rã trước áp lực mạnh mẽ. Báo trên cho biết CIA đã gài các điệp viên mật vào Libi để thu thập dữ liệu cho các cuộc không kích và thiết lập liên lạc với phe nổi dậy, vốn đã mất một vùng lãnh thổ lớn vào tay lực lượng của ông Gaddafi ngày 30/3.

Báo trên cũng dẫn lời các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm Anh nói rằng hàng chục thành viên của lực lượng đặc nhiệm nước này và cơ quan tình báo M16 cũng đang ở trong lãnh thổ Libi, thu thập dữ liệu về lực lượng và vũ khí của chính phủ Gaddafi.

TTXVN