10:06 01/10/2014

Anh tiến hành đợt không kích IS đầu tiên tại Iraq

Không quân Hoàng gia Anh đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 30/9 cho biết Không quân Hoàng gia nước này đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh nhắm mục tiêu là một chiếc xe tải trang bị vũ khí của nhóm thánh chiến IS tại Iraq, ngày 30/9. Ảnh: EPA


Trong một tuyên bố, ông Fallon nêu rõ các máy bay Tornado đã phá hủy một số trang bị vũ khí hạng nặng của IS.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho hay các chiến đấu cơ Mỹ cùng ngày tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS gần thị trấn Ain al-Arab nằm trên biên giới giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, một phần trong số hơn 20 cuộc oanh tạc trong 24 giờ qua ở cả Syria lẫn Iraq. Theo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (Centcom), máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Mỹ đã thực hiện tổng cộng 11 cuộc không kích ở Syria và 11 cuộc ở Iraq trong các ngày 29 và 30/9.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm IS tự xưng đã trả tự do cho hơn 70 học sinh người Kurd từng bị lực lượng này bắt cóc ở miền Bắc Syria hồi tháng 5 vừa qua.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao IS quyết định phóng thích các học sinh nói trên. Nhóm học sinh này nằm trong số 153 học sinh bị IS bắt cóc hôm 29/5 khi các em trở về từ thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, sau khi tham dự một kỳ thi.

Một số nguồn tin quân đội cho rằng lực lượng IS đang ở cách trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq chỉ hơn 1km.


Trong diễn biến liên quan, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cho biết đã đề nghị quốc hội phê chuẩn hành động quân sự ở Iraq và Syria nhằm ngăn chặn bước tiến của các phần tử thánh chiến IS. Dự kiến, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận kiến nghị trên vào ngày 2/10 sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống IS.

Động thái trên diễn ra giữa lúc các chiến binh IS đang tiến đến thị trấn Ain al-Arab của Syria, mà người Kurd gọi là Kobane, nay đã di chuyển đến khu vực chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vài km.

Vatican triệu tập đại sứ bàn cách đối phó IS

Ngày 30/9, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francis - người từng đưa ra cảnh báo về sự trỗi dậy của các phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) và tình cảnh khó khăn của những người theo đạo Thiên Chúa ở Trung Đông - đã triệu tập các đại sứ ở khu vực Trung Đông để thảo luận về cách đối phó với cuộc khủng hoảng này.

Dự kiến, cuộc họp hiếm hoi này sẽ diễn ra từ ngày 2-4/10 với sự tham dự của các đại sứ của Vatican tại Jordan, Iraq, Iran, Liban, Syria, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đại diện của tòa thánh tại Liên hợp quốc (LHQ) và Liên minh châu Âu (EU).

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Tony Abbott cảnh báo những kẻ bảo trợ khủng bố rằng chúng đang đặt tính mạng của người dân Australia vào nguy hiểm ngay ở quê nhà cũng như ở nước ngoài.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cho hay những người tị nạn Syria ở Liban đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng do căng thẳng tại Liban leo thang sau khi những phần tử thánh chiến bắt cóc và sát hại lực lượng an ninh Liban.


T.N (theo AFP/Reuters)