11:12 11/11/2012

Anh: Thâm hụt thương mại giảm

Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 9/2012 đã giảm mạnh hơn con số dự báo của các nhà kinh tế và tụt xuống còn 2,7 tỷ bảng (4,3 tỷ USD), so với 4,3 tỷ bảng (6,8 tỷ USD) trong tháng 8.

Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 9/2012 đã giảm mạnh hơn con số dự báo của các nhà kinh tế và tụt xuống còn 2,7 tỷ bảng (4,3 tỷ USD), so với 4,3 tỷ bảng (6,8 tỷ USD) trong tháng 8.

Trong đó, thâm hụt thương mại hàng hóa giảm từ 10 tỷ bảng (16 tỷ USD) xuống còn khoảng 8,4 tỷ bảng (13,4 tỷ USD) và thâm hụt thương mại dịch vụ vẫn giữ nguyên ở mức 5,7 tỷ bảng (9,1 tỷ USD).

Trong tháng 9, xuất khẩu hàng hóa của Anh đã được cải thiện đáng kể do nhu cầu từ các nước ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU) tăng lên, nhất là từ Mỹ. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của "xứ sở sương mù" giảm mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, do nhập khẩu nhiên liệu và hàng chế tạo giảm.

Các cuộc khảo sát trong những tuần gần đây cho thấy đơn hàng xuất khẩu của Anh đang giảm mạnh khi mà các nền kinh tế thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong đó có cả nền kinh tế đầu tàu là Đức, đang phải vật lộn với những khó khăn.

Xuất khẩu của Anh sang các nước Eurozone trong quý III/2012 giảm tới 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang các nước ngoài khu vực EU lại tăng 11,4%.

Cũng theo ONS, sản lượng ngành xây dựng trong tháng 9/2012 của Anh giảm 2,6%, chỉ cao hơn một chút so với mức dự báo 2,5% của cơ quan này đưa ra. Điều này có nghĩa là sẽ không có ảnh hưởng đáng kể nào đối với ước tính tăng trưởng GDP 1% trong quý III vừa qua.

So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ngành xây dựng nước này đã giảm tới 13,1%, chủ yếu do những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc suy thoái kép kéo dài ba quý liên tiếp kể từ quý IV/2011.


TTXVN/ Tin Tức