Kobane: Những bức ảnh từ mặt trận chống IS

Những bức ảnh do nhà báo Jake Simkin chụp được tại thị trấn Kobane của Syria vào cuối tháng 11 đã cho thấy cái nhìn sâu sắc về sự tàn phá của các cuộc tấn công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào thị trấn chiến lược này.

 

Xem hình ảnh về thị trấn Kobane, mặt trấn chống IS:


Binh sĩ thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) hướng về thành trì ở Kobane.


Một trong những dấu hiệu của cuộc sống ở thị trấn biên giới miền Bắc Syria là mùi bánh mì nướng. Đóng cửa đã gần 20 năm, chủ hiệu bánh này quay lại với công việc và nướng tới 2 tấn bánh mỳ mỗi ngày để "nạp năng lượng" cho các tay súng người Kurd chiến đấu với IS.



Bên ngoài tiệm bánh, lũ trẻ vui đùa trong một con hào được xây dựng đề phòng các cuộc tấn công bằng súng cối của lực lượng IS vào vùng đệm ở Kobane.


Một chiến binh trẻ người Kurd chạy qua khu vực giao tranh.


Phân phát bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh mới mở cho người dân.


Trong số 2.000 người Kurd quyết định ở lại Kobane có nhiều trẻ em, trong khi dân số ban đầu ở khu vực này là 50.000 người.


Có vẻ như không có bên nào giành được lợi thế quyết định trong cuộc chiến ở Kobane, bất chấp các cuộc không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các phần tử khủng bố IS.


Trên mặt trận giành lại Kobane, những phụ nữ Kurd cầm súng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ thị trấn của Syria khỏi sự tấn công của các tay súng thánh chiến IS.


Pervin Kobani, 19 tuổi, mừng tủi khi gặp lại cha. Hai năm trước, Pervin gia nhập Đơn vị nữ binh người Kurd bảo vệ Kobane (YPJ), nay đã sáp nhập với YPG. "Tôi chỉ muốn có một cuộc sống tự do, có được những quyền lợi của mình và sống", Pervin nói.


Khói bốc lên sau một cuộc tấn công ở Kobane.


Đạn cối rơi vỡ sau các cuộc tấn công.


Trẻ em vẫn chơi đùa...


Một phụ nữ phơi đồ trên hàng rào ở vùng đệm, khu vực được tạo dựng làm phòng tuyến an toàn ở Kobane.



H.N (Theo Telegraph)
Mỹ và Pháp đặt tên mới cho IS
Mỹ và Pháp đặt tên mới cho IS

Mỹ đang chuyển dần từ cách gọi nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Tự xưng là IS sang một từ mới Daesh, một từ viết tắt tiếng Ả Rập có ý miệt thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN