07:09 13/07/2012

Anh tăng cường an ninh cho Olympic

Để đảm bảo an toàn cho Olympic Luân Đôn 2012, chính phủ Anh ngày 11/7 đã quyết định bổ sung thêm 3.500 binh sĩ dự phòng.

Phụ nữ Arập Xêút lần đầu góp mặt


Để đảm bảo an toàn cho Olympic Luân Đôn 2012, chính phủ Anh ngày 11/7 đã quyết định bổ sung thêm 3.500 binh sĩ dự phòng.

 

Tên lửa đất đối không được triển khai tại 6 địa điểm ở Luân Đôn trong thời gian diễn ra Olympic.

Quyết định này được đưa ra sau khi công ty an ninh tư nhân G4S thông báo họ không thể cung cấp đủ 10.400 nhân viên an ninh như hợp đồng.


Olympic Luân Đôn 2012, diễn ra từ ngày 27/7 đến 12/8, được xem là chiến dịch an ninh thời bình lớn nhất trong lịch sử nước Anh. Khoảng 23.700 nhân viên an ninh có trách nhiệm đảm bảo an ninh tại các địa điểm liên quan đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này. Ngoài ra còn có 13.500 binh sĩ được đặt trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Công tác kiểm tra an ninh ở Olympic Luân Đôn 2012 sẽ nghiêm ngặt như kiểm tra an ninh tại các sân bay.


Liên quan đến Olympic Luân Đôn 2012, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 12/7 cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ Arập Xêút sẽ góp mặt tại sự kiện thể thao này. Những đại diện đầu tiên của phụ nữ Arập Xêút tại Olympic Luân Đôn 2012 là nữ võ sinh Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani tham gia thi đấu môn judo hạng 78 kg và nữ vận động viên điền kinh Sarah Attar tham gia môn chạy 800 mét.


A.M