06:08 07/06/2012

Anh, Mỹ hối thúc kế hoạch khẩn cấp cứu Eurozone

Ngày 6/6, các nhà lãnh đạo Anh và Mỹ nhất trí cần phải "lên kế hoạch ngay lập tức" để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ngày 6/6, các nhà lãnh đạo Anh và Mỹ nhất trí cần phải "lên kế hoạch ngay lập tức" để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Trong cuộc điện đàm hôm 5/6, ngoài kế hoạch khẩn cấp để dập tắt khủng hoảng nợ công và khôi phục lòng tin trên thị trường, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barak Obama còn kêu gọi đề ra chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu.


Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt 1,0% đã được duy trì từ tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là mức phí tổn vay mượn của Eurozone thấp nhất từ trước đến nay cho dù cuộc khủng hoảng nợ công ở liên minh tiền tệ này vẫn diễn biến nghiêm trọng.


Trong khi đó, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã hạ mức tín nhiệm của 6 ngân hàng Đức, kể cả Commerzbank, ngân hàng lớn thứ 2 của nước này. Tuy hạ mức tín nhiệm của 6 ngân hàng, song Moody's đã đánh giá triển vọng ổn định đối với mức tín nhiệm của hầu hết các ngân hàng Đức.


Cùng ngày, Moody's còn hạ mức tín nhiệm về nợ đối với 3 ngân hàng lớn nhất của Áo là Erste Bank, Raiffeissen Bank International (RBI) và Bank Austria, một chi nhánh của tập đoàn UniCredit (Italia).

 

TTG