05:11 22/05/2012

Anh lập vùng an toàn bay cho Olympic Luân Đôn

Lần đầu tiên kể từ năm 1945, quân đội Anh sẽ tiếp quản không phận Luân Đôn như một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm tăng cường an ninh cho Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Luân Đôn 2012.

Lần đầu tiên kể từ năm 1945, quân đội Anh sẽ tiếp quản không phận Luân Đôn như một phần trong chiến dịch quy mô lớn nhằm tăng cường an ninh cho Đại hội thể thao Olympic mùa Hè Luân Đôn 2012. Mặc dù lực lượng kiểm soát viên dân sự tiếp tục đảm nhận việc hướng dẫn 500.000 du khách tăng thêm tại các sân bay ở thủ đô, nhưng vẫn được đặt dưới sự giám sát chung của Bộ Quốc phòng Anh (MoD).

Theo tờ Times ngày 22/5, MoD dự kiến sẽ thiết lập vùng an toàn bay đặt dưới sự giám sát của quân đội, và triển khai một trung tâm kiểm soát quân - dân sự ở Hampshire, miền Nam vùng England. Ông Paul Haskins thuộc Cơ quan Hàng không Quốc gia (NATS) cho biết NATS sẽ chỉ cung cấp trang thiết bị, còn lực lượng kiểm soát và các quy định thủ tục là do quân đội quyết định.

Trước đó, ngày 21/5, cảnh sát Anh khẳng định khoảng 12.500 sĩ quan cảnh sát sẽ được triển khai hàng ngày trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao. Ngoài ra, một lực lượng mạnh gồm 40.000 nhân viên an ninh sẽ bảo vệ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh khai mạc vào ngày 27/7 này, với chi phí 553 triệu bảng (877 triệu USD). MoD và lực lượng vũ trang sẽ cung cấp khoảng 13.500 binh sĩ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát và hơn 16.000 bảo vệ tư nhân cũng như tình nguyện viên. Lực lượng an ninh Anh đang chuẩn bị các phương án đối phó với hàng loạt nguy cơ đe dọa, từ khủng bố đơn lẻ, bạo động cho tới các cuộc tấn công mạng... nhằm bảo đảm an ninh tốt nhất cho Olympic Luân Đôn 2012.

TTXVN/ Tin Tức