11:09 05/11/2014

Anh gửi quân huấn luyện lực lượng an ninh Iraq

Anh chuẩn bị triển khai quân tới Iraq để hỗ trợ công tác huấn luyện các lực lượng sở tại chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tờ "The Times" số ra ngày 5/11 cho biết Anh chuẩn bị triển khai quân tới Iraq để hỗ trợ công tác huấn luyện các lực lượng sở tại chiến đấu chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Quốc phòng Anh từ chối bình luận về thông tin trên song cho biết bộ sắp ra thông báo về vấn đề này.


Một số sĩ quan Anh sẽ có mặt tại trụ sở của Mỹ ở thủ đô Baghdad để huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.

Theo "The Times", một số sĩ quan Anh sẽ có mặt tại trụ sở của Mỹ ở thủ đô Baghdad để huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq. Nhóm huấn luyện này cũng sẽ được điều tới khu tự trị người Kurd. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một nhóm binh sĩ nước này đang huấn luyện các tay súng người Kurd tại Iraq sử dụng súng máy hạng nặng do Anh cung cấp.


Cùng ngày, Thủ tướng New Zealand John Key thông báo nước ông sẽ không triển khai quân chiến đấu để đối phó với IS song vẫn có kế hoạch hỗ trợ nâng cao năng lực của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân thánh chiến này.


T.N