05:10 13/05/2012

Anh dùng vũ khí siêu thanh để bảo vệ Olympic 2012

Bộ Quốc phòng Anh cho biết sẽ sử dụng loại thiết bị như "vũ khí siêu thanh" để bảo đảm an ninh trong thời kỳ diễn ra Thế vận hội Olympic 2012 tại Luân Đôn.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết sẽ sử dụng loại thiết bị như "vũ khí siêu thanh" để bảo đảm an ninh trong thời kỳ diễn ra Thế vận hội Olympic 2012 tại Luân Đôn. Đây là loại thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) do Mỹ sản xuất, đã từng được quân đội Mỹ sử dụng tại chiến trường Irắc, có thể tạo ra mức âm thanh lên tới 150 đềxiben và gây điếc ở khoảng cách 1 mét.

Một bộ LRAD được sử dụng giống như loa phát thanh, nhưng khi cần có thể tăng công suất thành vũ khí tấn công. Ảnh internet


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết thiết bị LRAD, vốn cũng có thể được sử dụng làm loa phát thanh, chỉ là một trong nhiều thiết bị hiện đại được lực lượng vũ trang sử dụng để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Olympic 2012. LRAD sẽ chủ yếu được sử dụng ở chế độ ra tín hiệu cảnh báo các tàu, thuyền trên sông Thames khi có những dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên, một số phiên bản của thiết bị này đã được sử dụng trong cuộc diễn tập bảo đảm an ninh vừa qua và có thể tạo ra mức độ âm thanh gây điếc.

TTXVN/Tin Tức