10:18 06/10/2011

Anh cân nhắc đánh thuế thực phẩm gây béo phì

Nhằm chống tình trạng béo phì đang gia tăng ở Anh, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc đánh thuế các loại thực phẩm gây béo phì.

Nhằm chống tình trạng béo phì đang gia tăng ở Anh, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc đánh thuế các loại thực phẩm gây béo phì.

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình "5 News", ông Cameron khẳng định, cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tiêu tốn tiền bạc cho sức khỏe và tuổi thọ, vốn đang giảm sút do bệnh béo phì gây ra.

Đồ ăn gây béo phì có thể bị đánh thuế ở Anh.

Theo Thủ tướng Cameron, béo phì đang trên đà "vượt mặt" nạn hút thuốc lá và uống rượu bia, trở thành hiểm họa đối với sức khỏe người dân Anh. Ông Cameron không loại trừ việc áp dụng những biện pháp tương tự như Đan Mạch. Để chống béo phì, mới đây, Đan Mạch đã thực hiện áp thêm phụ phí vào các mặt hàng thực phẩm có chứa hơn 2,3% chất béo bão hòa (mỡ xấu), như bơ, sữa, pho mát, pizza, thịt, dầu và thức ăn chế biến sẵn.

Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, có tới 48% nam giới và 43% nữ giới ở Anh có thể mắc bệnh béo phì vào năm 2030, và như vậy sẽ tiêu tốn thêm 1,9-2 tỷ bảng Anh vào chi phí thuốc men để điều trị những bệnh do béo phì gây ra. Mỹ và Anh là hai nước có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới trong vòng 2 thập kỷ qua.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)