07:11 29/07/2011

Anh bắt đầu điều tra vụ bê bối nghe lén điện thoại

Theo yêu cầu của Thủ tướng, ngày 29/7, Thẩm phán cấp cao ở Anh Brian Leveson đã mở cuộc điều tra vụ bê bối nghe lén điện thoại làm chấn động dư luận Anh cùng đế chế truyền thông News Corporation (News Corp.) của tỷ phú người Mỹ Rupert Murdoch.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, ngày 29/7, Thẩm phán cấp cao ở Anh Brian Leveson đã mở cuộc điều tra vụ bê bối nghe lén điện thoại làm chấn động dư luận Anh cùng đế chế truyền thông News Corporation (News Corp.) của tỷ phú người Mỹ Rupert Murdoch.

Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đang phải đối mặt với sự phẫn nộ của công luận. Ảnh: Internet


Ông Leveson cho biết cuộc điều tra trước hết tập trung vào mối quan hệ giữa báo chí và công luận, các vấn đề liên quan luật báo chí; tiếp đó là mối quan hệ giữa báo chí với cảnh sát và chính giới. Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu các nhân chứng trong vụ này ra điều trần, đồng thời bác bỏ những đồn đoán rằng ông có quan hệ với con rể tỷ phú Murdoch. Dự kiến các cuộc điều trần đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 9 tới.

Theo ông Leveson, cuộc điều tra nói trên nhằm mục đích rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra những khuyến nghị liên quan luật báo chí, cách quản lý và giám sát báo chí. Tuy nhiên, ông thừa nhận khó đáp ứng thời hạn chót đưa ra báo cáo điều tra sơ bộ trong vòng 12 tháng tới theo yêu cầu của Thủ tướng Anh David Cameron. Ông kêu gọi các chủ bút, phóng viên không hoang mang vì vụ bê bối này chỉ liên quan một nhóm phóng viên từng làm việc cho News Corp.

Vụ bê bối nghe lén điện thoại nổi lên ở Anh hồi đầu tháng sau khi có tin nói phóng viên tờ News of the World ở Anh nghe lén thư thoại của một thiếu nữ 13 tuổi bị mất tích ở Xứ sở Sương mù, sau đó được xác nhận đã bị sát hại. Thông tin rò rỉ giữa lúc News Corp bị cáo buộc xâm nhập điện thoại của các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ. Vụ bê bối này cho đến nay đã lấy đi sinh mạng chính trị của một số quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và báo chí ở Anh, ảnh hưởng đến uy tín của Thủ tướng Cameron, buộc tập đoàn News Corp phải đóng cửa tờ News of the World và từ bỏ kế hoạch thâu tóm kênh truyền hình BSkyB của Anh.

Tin Tức