10:10 04/10/2012

Anh: Bác sĩ phải dành 5 phút chuyện trò với người bệnh

Hiệp hội Bác sĩ Hoàng gia (RCP) và Hiệp hội Y tá Hoàng gia (RCN) tại Anh ngày 4/10 ra quy định yêu cầu các bác sĩ và y tá mỗi ngày phải dành ra ít nhất 5 phút để nói chuyện với từng bệnh nhân trong thời gian đến thăm khám các giường bệnh.

Hiệp hội Bác sĩ Hoàng gia (RCP) và Hiệp hội Y tá Hoàng gia (RCN) tại Anh ngày 4/10 ra quy định yêu cầu các bác sĩ và y tá mỗi ngày phải dành ra ít nhất 5 phút để nói chuyện với từng bệnh nhân trong thời gian đến thăm khám các giường bệnh. 


Trò chuyện với bệnh nhân mang lại lợi ích trong quá trình điều trị bệnh.


Quy định trên được RCP và RCN đánh giá là “vô cùng cần thiết” cho sự an toàn và trong quá trình điều trị cho người bệnh. Quy định nêu rõ, bác sĩ điều trị phải cùng một y tá làm việc tại buồng bệnh tới thăm từng giường bệnh vào mỗi buổi sáng, dành ra ít nhất 15 phút trò chuyện với bệnh nhân mới nhập viện và khoảng từ 5 đến 10 phút thăm hỏi bệnh nhân đang được điều trị.


Trên thực tế, các nhân viên y tế tại Anh đang đánh mất dần thói quen hỏi thăm sức khỏe bệnh nhân vào mỗi buổi sáng, mặc dù hàng ngày vẫn tới khám cho từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, tình trạng người bệnh nhập viện ngày càng gia tăng khiến đội ngũ y tá không có thời gian “tháp tùng” bác sĩ tới từng giường bệnh. Nhiều y bác sĩ thừa nhận sau “một vài” ngày tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân, họ mới phát hiện người bệnh chịu phản ứng phụ của thuốc. 


Thói quen thăm hỏi người bệnh của các y bác sĩ đang dần biến mất


Chủ tịch Hội Chăm sóc Người bệnh thuộc RCP, Suzy Hughes, cho biết: “Quy định mới như một lời khẳng định rằng, đã đến lúc niềm tin và sự thấu hiểu cần được tạo dựng giữa các y bác sĩ và người bệnh”.



H.H (Theo dailymail)