Nam Định: Tấp nập chợ cá Giao Hải

Mỗi ngày hai phiên, chợ cá Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định) lại nhộn nhịp những người mua, kẻ bán, thuyền bè cập bến chở hải sản tươi sống vừa đánh bắt từ biển trở về.

Chợ cá Giao Hải được hình thành nhằm tiêu thụ sản phẩm đánh bắt của trên 1.000 tàu thuyền ngư dân các xã Giao Nhân, Giao Hải, Giao Long và các huyện lân cận. Chợ cá Giao Hải không chỉ thuần túy là nơi buôn bán hải sản mà còn mang nét đặc sắc của phiên chợ vùng biển. 

Mỗi ngày chợ cá Giao Hải có hai phiên. Phiên buổi sáng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, phiên buổi chiều diễn ra từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Thời điểm này các thương lái ở các chợ nườm nượp đổ về chợ cá Giao Hải để thu mua.

Chú thích ảnh
Nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Thủy, xã Giao Hải (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có 1,8km bờ biển và vùng bãi triều rộng gần 600ha, trong đó có hơn 200ha bãi bồi. 
Chú thích ảnh
Khai thác hải sản là nghề truyền thống thế mạnh Giao Hải và các địa phương lân cận như Giao Long, Giao Nhân…
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu thương chờ đợi từ khi những chuyến tàu còn chưa cập bến. 
Chú thích ảnh
Bến cá Giao Hải có khoảng 1.000 phương tiện đánh bắt các loại. Do trang thiết bị ngày một hiện đại lượng hải sản khai thác mỗi ngày cũng tăng lên với đa dạng chủng loại.
Chú thích ảnh
Nhiều thương lái ra tận mép nước thu mua ngay khi thuyền vừa về bến.
Chú thích ảnh
Mặt hàng luôn đa dạng các loại: Bề bề, ghẹ, tôm, cá… 
Chú thích ảnh
Mỗi loại còn được chia làm loại 1, loại 2, loại 3 phù thuộc chủ yếu vào kích thước từ lớn đến nhỏ.
Chú thích ảnh
Với bề bề, giá loại 1 rơi vào khoảng 120.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 100.000 đồng/kg và loại 3 chỉ khoảng 40.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Hải sản như bề bề, cua ghẹ gọi “nước 1” là những con to khỏe, nhiều thịt, có trứng, còn bề bề, cua ghẹ “nước 2” nhỏ hơn không “mẩy” bằng, những con đã chết dù to hay nhỏ “mẩy” hay “óp” quy vào “nước 3”.
Chú thích ảnh
Hải sản vừa xuống bờ đã được đặt lên cân rồi được đưa vào các thùng xốp có chứa đá để tỏa đi các chợ. 
Chú thích ảnh
Ai cũng muốn tranh thủ thời gian để giữ cho tôm, cá được tươi ngon đến nơi tiêu thụ. 
Chú thích ảnh
Những túi cá nặng trĩu cho một ngày bội thu. 
Chú thích ảnh
Chợ cá Giao Hải là nơi tạo việc làm và công việc ổn định cho người dân nơi đây.
Chú thích ảnh
Mặt trời lên cao, những con thuyền "nghỉ ngơi" chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hải sản được giá, ngư dân Thanh Hóa hối hả ra khơi
Hải sản được giá, ngư dân Thanh Hóa hối hả ra khơi

Trong những ngày đầu Xuân năm mới, trong khi hàng nghìn tàu cá công suất lớn ở các vùng biển Thanh Hóa đang “nằm bờ” nghỉ Tết thì các tàu thuyền, bè mảng công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ đã lần lượt ra khơi để khai thác hải sản.

Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản
Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản

Sáng 24/1, tại cửa biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân phường Phổ Thạnh tổ chức ra quân khai thác hải sản đầu năm. Đây là lễ hội truyền thống được gìn giữ từ nhiều năm qua của ngư dân với mong ước mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm.

Khai thác hải sản Ninh Thuận vượt kế hoạch
Khai thác hải sản Ninh Thuận vượt kế hoạch

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Ninh Thuận, mặc dù, trong điều kiện giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao, nhưng thời tiết năm 2022 khá thuận lợi nên số lượng tàu cá tham gia khai thác đông, bình quân chiếm khoảng 90% tàu cá toàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN