Cây di chuyển trong phố chết khô tại vườn ươm

Để phục vụ thi công một số dự án giao thông của Hà Nội, các cây lớn được đánh chuyển về trồng ở khu đất quanh nút giao Quốc lộ 5 - cầu Thanh Trì, nhưng đến nay, hầu hết cây đều không sinh trưởng, có nhiều cây đã chết khô.

Hình ảnh cây chết khô tại vườn ươm sau khi bị đánh chuyển:

Chú thích ảnh
Khu vực đất trống nút giao Quốc lộ 5 với cầu Thanh Trì (Hà Nội), nơi trồng cây sau khi được đánh chuyển để phục vụ thi công các dự án giao thông tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Hầu như cây trồng tại đây không có sự chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm.
Chú thích ảnh
Nhìn bề ngoài có thể thấy nhiều cây bị bong tróc vỏ, chết khô.
Chú thích ảnh
Hàng loạt cây được đánh chuyển về đây sau một thời gian đã chết.
Chú thích ảnh
Thân đã bong tróc hết phần vỏ, lộ ra phần thân khô cứng.
Chú thích ảnh
Cỏ dại mọc cao qua đầu gối.
Chú thích ảnh
Số lượng cây chết khô nhiều khiến nơi đây như "nghĩa địa" cây. 
Chú thích ảnh
Ước tính, số lượng cây bị chết khô chiếm khoảng 70%-80% tổng số cây được trồng tại đây.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chỉ một ít cây sau khi đánh chuyển đã mọc chồi, ra lá.
Chú thích ảnh
Cây trồng ở đây trong tình trạng kém phát triển, còi cọc.
Chú thích ảnh
Rất nhiều hố đã được đào sẵn để đón những cây tiếp theo.

 

Lê Phú/Báo Tin tức
Cận cảnh 3 cây sưa quý chết khô bên hồ Hoàn Kiếm gây nguy hiểm cho người dân
Cận cảnh 3 cây sưa quý chết khô bên hồ Hoàn Kiếm gây nguy hiểm cho người dân

Ba cây sưa đỏ được trồng xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã có tuổi đời rất lâu. Tuy nhiên, ba cây sưa này đã chết khô nhưng vẫn chưa được xử lý gây nguy hiểm cho người dân khi đi qua đây.

Đắk Nông chặt gần 7.000 cây thông chết khô ven quốc lộ
Đắk Nông chặt gần 7.000 cây thông chết khô ven quốc lộ

UBND tỉnh Đắk Nông vừa đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chặt gần 7.000 cây thông chết khô thuộc rừng phòng hộ, cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) và Quốc lộ 28.

Nhiều cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên bị chết khô
Nhiều cây sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên bị chết khô

Mặc dù được chăm sóc kỹ lưỡng bằng truyền dinh dưỡng trong nhiều tháng qua, nhưng hàng sưa đỏ trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn bị héo úa. nhiều cây đã bị chết khô.

Hàng trăm cây xanh mới trồng đã bị chết khô
Hàng trăm cây xanh mới trồng đã bị chết khô

Những ngày qua, người dân thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) rất bức xúc trước thực tế hàng trăm cây xanh vừa mới trồng trên địa bàn đã bị chết khô, gây thiệt hại không nhỏ đến ngân sách Nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN