11:13 09/11/2011

Ấn tượng Việt Bắc

Ngày 9/11, Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” - Bắc Kạn 2011 đã kết thúc sau 4 ngày sôi nổi nhiều hoạt động. Qua Chương trình này, Việt Bắc đã tạo được dấu ấn về quảng bá hình ảnh du lịch để hướng tới một tương lai khai thác tiềm năng du lịch dồi dào.

Ngày 9/11, Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” - Bắc Kạn 2011 đã kết thúc sau 4 ngày sôi nổi nhiều hoạt động. Qua Chương trình này, Việt Bắc đã tạo được dấu ấn về quảng bá hình ảnh du lịch để hướng tới một tương lai khai thác tiềm năng du lịch dồi dào, ấn tượng với những danh thắng nổi tiếng, những địa danh lịch sử hào hùng của dân tộc trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng của Chiến khu Việt Bắc.

Thông qua Chương trình này, các tỉnh vùng Việt Bắc giới thiệu các tiềm năng du lịch của tỉnh mình, giới thiệu hình ảnh, danh thắng của địa phương, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với những chính sách phát triển du lịch ưu tiên nhằm tiến tới thiết lập những tour du lịch theo tuyến, qua nhiều miền đất, địa danh lịch sử, danh thắng thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Việt Bắc.

Thác Bản Giốc- một thắng cảnh đẹp của Việt Bắc. Nguồn Internet.

Các hoạt động của Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” đã thể hiện được ý tưởng của nhà tổ chức với các nội dung: Thi đấu các môn thể thao dân tộc; Triển lãm ảnh Miền đất và con người Việt Bắc; Hội thi thuyết minh viên giỏi, thanh lịch với chủ đề “Về cội nguồn Việt Bắc”; Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và trình diễn trang phục dân tộc của 6 tỉnh; Hội chợ Thương mại - Du lịch Bắc Kạn; Khảo sát giới thiệu tuyến, điểm du lịch Bắc Kạn với các điểm đến là Di tích lịch sử Nà Tu, di tích Đồn Phủ Thông, Đèo Giàng (huyện Bạch Thông); Khu du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể…

Từ chương trình, các địa phương cũng nhìn nhận, đánh giá điểm mạnh, điểm còn chưa được phát huy để có hướng đầu tư hợp lý. Qua hoạt động khảo sát tuyến, điểm du lịch Bắc Kạn, các nhà tổ chức, các du khách trong và ngoài nước đã có những đánh giá rút kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng. Đoàn khảo sát đã đánh giá cao tiềm năng du lịch, danh thắng của Bắc Kạn. Tuy nhiên, để các điểm tham quan, du lịch thực sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch, tỉnh Bắc Kạn cần quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông, cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư xây dựng mới các khách sạn, nhà hàng, tạo ra sự cạnh tranh để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ để kéo dài thêm thời gian lưu trú của khách…

Trong buổi lễ bế mạc, UBND nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã trao cờ luân lưu cho tỉnh Cao Bằng, đơn vị sẽ tổ chức Chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” – Cao Bằng 2012./.



Nguyễn Trình