02:12 20/02/2015

Ấn tượng thể thao quốc tế năm 2014

2014 là một năm sôi động của làng thể thao thế giới. Sự cạnh tranh diễn ra trong từng môn thể thao và đặc biệt là tại hai sự kiện thể thao lớn: Olympic mùa đông Sochi (Nga) và World Cup Brazil.

2014 là một năm sôi động của làng thể thao thế giới. Sự cạnh tranh diễn ra trong từng môn thể thao và đặc biệt là tại hai sự kiện thể thao lớn: Olympic mùa đông Sochi (Nga) và World Cup Brazil.

Một World Cup thành công

World Cup 2014 là một kỷ niệm đáng nhớ cho nước chủ nhà Brazil, không chỉ bởi họ có một kỳ World Cup được tổ chức thành công, mà còn vì họ đã để đội Đức ghi tới 4 bàn trong 6 phút tại trận bán kết. HLV Luiz Felipe Scolari (Brazil) đã gọi đó là “6 phút ác mộng”. Một kỷ niệm buồn khiến họ chấm dứt hy vọng thêm một lần vô địch, nhưng cũng không thể lấy đi của họ một giải bóng đá thế giới thành công về khâu tổ chức.

Số bàn thắng mà các đội ghi được tại giải đấu ở Brazil là 171 - số bàn thắng cao nhất tại một kỳ World Cup, cân bằng với thống kê của World Cup 1998 ở Pháp. Thành công lớn nhất trong giải đấu thuộc về người Đức khi đạt đến số bàn thắng nhiều nhất của một đội tuyển tại các kỳ World Cup là 224 bàn, nhiều hơn Brazil 3 bàn. Miroslav Klose cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất các kỳ World Cup với 16 lần lập công.

Người dân Berlin ăn mừng chức vô địch World Cup 2014 của đội nhà.


Trận chung kết là lần thứ 3 hai đội bóng của Đức và Argentina gặp nhau, cũng là một kỷ lục tại World Cup. Đức vô địch là lần đầu tiên một đội bóng châu Âu vô địch World Cup tại châu Mỹ. Ba kỳ World Cup liên tiếp gần đây, ngôi vô địch thuộc về một châu lục - lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử World Cup.

Olympic mùa đông đắt đỏ nhất

Nước Nga chuẩn bị cho Olymopic Sochi hết sức cầu kỳ, khi sử dụng 3.000 nghệ sĩ trẻ từ các trường nghệ thuật để trình diễn tại lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện. Số lượng nghệ sĩ này còn nhiều hơn cả số lượng 2.800 VĐV tới từ 88 quốc gia tham dự Olympic mùa đông. 37.000 cảnh sát được góp phần ổn định an ninh của sự kiện này.

Thế vận hội mùa đông này ước tính chi tới 51 tỷ USD, vượt khá xa so với kỳ Olympic tại Bắc Kinh là 40 tỷ USD. Trong đó, 600 triệu USD được chi để xây dựng SVĐ chính Fisht Olympic.

Một số điểm nhấn tại sự kiện này phải kể đến là VĐV Ole Einar Bjorndalen môn biathlete người Na Uy đã giành hai chiếc HCV, trở thành VĐV cao tuổi nhất giành huy chương tại các kỳ thế vận hội. VĐV trượt băng tốc độ người Hà Lan Ireen Wust giành được 5 HCV, ngang bằng kỷ lục là VĐV giành nhiều HC nhất trong một kỳ thế vận hội mùa đông.

Châu Âu áp đảo Mỹ ở môn golf

2014 đánh dấu một năm vượt trội của các tay golf tới từ châu Âu so với đất nước giàu truyền thống về golf là Mỹ. Sự vươn lên đáng kể nhất là của Rory McIlroy, tay golf thắng lớn trong năm.

Ở tuổi 25, trong thời đại của những tay golf sừng sỏ như Tiger Woods, Phil Mickelson, một tay golf người Anh lại có thể thâu tóm được đủ cả 4 giải  thưởng chính của làng golf là một sự kiện lớn. Liên tục trong tháng 7 và tháng 8, Rory McIlroy vô địch cả 2 giải đấu chính của năm là Open Championship và PGA Championship, là tay golf dẫn đầu  ở cả PGA Tour và European Tour của năm - trở thành tay golf xuất sắc nhất thế giới của năm. Rory là golf thủ trẻ thứ tư giành được 4 danh hiệu lớn, xếp sau Young Tom Morris (21 tuổi), Tiger Woods (24) và Jack Nicklaus (25).

Người châu Âu lại tiếp tục thắng lớn ở một giải đấu vốn được xem là thước đo thành công trong năm giữa các tay vợt châu Âu và Mỹ là Ryder Cup.

Marquez thống trị đường đua MotoGP.


Đua xe tốc độ: Lewis Hamilton - Marc Marquez trở thành tâm điểm


Nói tới đua xe F1 năm 2014 đó chính là nói tới thành công của Lewis Hamilton, còn bàn về đua xe MotoGP không ai khác đó chính là tay đua trẻ Marc Marquez.

Trên đường đua F1 năm nay, đội đua Mercedes giành số điểm kỷ lục 701 điểm nhờ thành tích ấn tượng của 2 tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng lần lượt là Lewis Hamilton (495 vòng dẫn đầu) và người đồng đội Nico Rosberg (483 vòng dẫn đầu). Vượt qua người đồng đội với tỷ số sát nút, hay đúng hơn là ở những giải đua cuối cùng, Lewis Hamilton trở lại ngôi vô địch sau 6 năm, trở thành tay đua Anh thứ 4 giành 2 chức vô địch thế giới và là người đầu tiên tính từ Sir Jackie Stewart 43 năm trước.

Trong khi đó, đường đua MotoGP là sự thống trị của tay đua trẻ người Tây Ban Nha Marc Marquez. Kể từ sau chặng đua mở màn cho mùa giải Qatar Grand Prix, Marc Marquez thắng liên tiếp 10 giải đấu đầy ấn tượng ở lứa tuổi 21.

Quần vợt - năm của Djokovic


Năm 2014, Rafael Nadal lập kỷ lục lần thứ 9 (lần thứ 5 liên tiếp) vô địch giải Pháp mở rộng. Nhưng cho đến hết năm, Nadal và Andy Muray lần lượt gặp chấn thương, Roger Federer phong độ trồi sụt khiến phần còn lại của 2014 là của Novak Djokovic. Tay vợt 27 tuổi người Serbia một lần nữa kết thúc năm thi đấu ở vị trí số 1 thế giới, khi giành tới 7 chức vô địch trong tổng số 8 lần vào đến chung kết.

2014 là năm của Djokovic.


Bất ngờ của năm là Marin Cilic vô địch Mỹ mở rộng sau khi đánh bại lần lượt cả ba tay vợt Tomas Berdych, Roger Federer và Kei Nishikori. Và thêm một ẩn số mới cho làng quần vợt 19 tuổi mang tên Nick Kyrgios, tay vợt từ vị trí 226 hồi tháng 3/2014 vươn lên 52 đã tạo nên cơn sốc khi đánh bại Rafael Nadal.

Serena Williams thống trị làng quần vợt nữ. Cô giành chức vô địch Mỹ mở rộng lần thứ 6 để nâng số Grand Slam lên 18 danh hiệu. Tay vợt nữ này chỉ còn kém 2 huyền thoại Chris Evert và Martina Navratilova.

Quyền Anh ghi danh những võ sĩ kinh nghiệm


Việc bảo vệ thành công 2 đai vô địch thế giới WBA và WBC trước Marcos Rene Maidana với thế áp đảo đã giúp "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather trụ vững ở vị trí dẫn đầu hạng cân bán trung. Tay đấm 37 tuổi tới giờ vẫn chưa thua trận nào sau 47 lần thượng đài kể từ khi thi đấu nhà nghề năm 1996, trong đó có tới 26 chiến thắng knock-out. Xét về mức độ tạo phấn khích nơi sàn đấu và độ hiểm của đòn thế thì Mayweather được đánh giá hơn hẳn các võ sĩ tiền bối. Bởi lẽ đó, mức chi phí cho mỗi trận đấu có tên anh ở mức giá cao khủng khiếp, khoảng 300 triệu USD, như trong trận so găng hứa hẹn nhiều năm nay cùng võ sĩ Manny Pacquiao.

Cũng trong năm này, "Tiến sĩ Búa thép" 38 tuổi Wladimir Klitschko tiếp tục là người thống trị những đai vô địch hạng nặng thế giới suốt gần 1 thập kỷ qua - thành tích mà ngay cả huyền thoại Muhammad Ali cũng không làm được. Trong 66 trận so găng kể từ khi thi đấu nhà nghề hồi năm 1996, Klitschko thắng tới 63, trong đó 53 thắng bằng knock-out. Hiện võ sĩ này đã bảo vệ thành công đai vô địch tới 19 lần, riêng trong năm 2014 đã có 2 lần võ sĩ này thực hiện được khi áp đảo các đối thủ và cùng thắng sau chỉ 5 hiệp đấu. Klitschko xứng đáng được xem là ông vua của quyền Anh hạng nặng thế giới suốt của thập kỷ qua.


Lê Sơn