09:01 20/09/2014

Ấn tượng lễ khai mạc Asiad 17

Lễ khai mạc Á vận hội 17 đã chính thức diễn ra tối 19/9 với một bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và vũ đạo hoành tráng mang đậm bản sắc của thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Lễ khai mạc Á vận hội 17 đã chính thức diễn ra tối 19/9 với một bữa tiệc ánh sáng, âm thanh và vũ đạo hoành tráng mang đậm bản sắc của thành phố Incheon, Hàn Quốc.

 

Lễ khai mạc đã mang đến những màn trình diễn tuyệt vời. Công nghệ kỹ thuật số được áp dụng tại buổi lễ đã mang đến thông điệp về một Hàn Quốc sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa. Đồng thời, cũng đề cao những tinh hoa văn hóa của các quốc gia tham dự giải đấu này.

 

Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc.


Với chủ đề “Châu Á như một gia đình và bạn bè”, Asiad 17 đã chính thức khai mạc trong một đêm hội ngập tràn ánh sáng. Không như những Olympic hay Asiad trước kia, khi các quốc gia chủ nhà đều tập trung vào việc giới thiệu về quốc gia của họ, Incheon 2014 đã mang đến một thông điệp “Vì một châu Á thống nhất - Ước mơ của 4,5 tỷ người châu Á”. Màn trình diễn theo lối kể chuyện, kết hợp vũ đạo độc đáo trong sự hòa hợp của văn hóa Hàn Quốc với phong cách, ý tưởng sáng tạo.


Lễ khai mạc thế vận hội được chia làm 3 phần, ngoài một phần riêng nói về đất nước chủ nhà, các phần còn lại nói về châu Á nói chung. Buổi lễ được kể như một câu chuyện, nói về châu Á từ thủa xa xưa, tiếp đó là sự hội ngộ, tình bằng hữu và đoàn kết.


SVĐ Asiad Incheon - nơi diễn ra Lễ khai mạc được xây mới hoàn toàn có sức chứa hơn 61.000 chỗ ngồi, được khánh thành vào tháng 4/2014. Nhiều công trình được xây dựng mới như SVĐ Dream Park (thi đấu Golf, bắn súng, cưỡi ngựa nghệ thuật), nhà thi đấu Gwanghua (thi đấu Taekwondo, Wushu), Trung tâm Thể thao dưới nước Munhak (bơi lội), SVĐ Sipjeong (quần vợt, Squash)...

Lễ khai mạc được bắt đầu trên sân vận động Incheon Asiad Main bằng khúc diễn thơ với tác phẩm “Asiad Song” qua chất giọng nữ cao Jo Su-Mi cùng dàn hợp xướng. Tiếp đến là một câu chuyện gồm 4 phần: “Châu Á từ quá khứ”, “Cuộc gặp gỡ qua những đại dương”, “Châu Á như một gia đình và bè bạn” và “Châu Á là tương lai và nối liền với hiện tại”, với sự dẫn dắt của ngôi sao Chang Dong-Geon và Kim Soo Hyun.


Ở phần diễu hành, người cầm cờ cho Đoàn TTVN là kình ngư Hoàng Quý Phước. Tham dự Asiad 17, đoàn TTVN có 199 VĐV tranh tài tại 21 trong tổng số 36 môn. Asiad 17 thu hút hơn 4.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh 437 bộ huy chương của 36 môn thi đấu, trong đó 28 môn Olympic. 8 môn ngoài Olympic, gồm: Bóng chày, Ten-pin Bowling, Cricket, Kabaddi, Karate, Cầu mây, Squash và Wushu. Bộ linh vật chính thức của Đại hội là “3 anh em hải cẩu có tên Barame, Chumuro và Vichuon”, theo nguyên mẫu từ những con hải cẩu sống tại Hàn Quốc.


Buổi lễ kết thúc với nghi lễ thắp đuốc. Ngọn đuốc được chuyền qua tay những huyền thoại thể thao của Hàn Quốc tiến vào khán đài chính dưới nền bài hát chính thức của Á vận hội. Bất ngờ trong lễ khai mạc là sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng Lee Yong Ae, diễn viên chính trong phim "Dae Jang Guem", người thắp sáng ngọn đuốc Asiad 17. Lửa pháo sáng liên tiếp phụt lên cao thắp sáng sân vận động Asiad Incheon. Phần biểu diễn văn hóa của các ngôi sao âm nhạc K-Pop JYJ, EXO, CNBlue, SISTAR và PSY, phối hợp với nghệ sĩ piano Trung Quốc Lang Lang đã mang đến màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. Một lần nữa PSY lại “đốt cháy” khán đài bằng ca khúc nổi tiếng của mình: “Gangnam style”.


Ngày 20/9, Đoàn TTVN bước vào thi đấu ở các nội dung cầu mây, cử tạ. Đoàn TTVN kỳ vọng vào tấm huy chương đầu tiên khi Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn cùng thi đấu.

 

Theo Ban Tổ chức, tổng chi phí để tổ chức Asiad 17 vào khoảng 3 tỷ USD, trong đó, phần lớn sử dụng cho việc xây dựng các công trình thể thao, đầu tư, mua sắm, trang bị thêm cơ sở vật chất cho các địa điểm thi đấu và tập luyện. Hàn Quốc từng 2 lần đăng cai Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD (Seoul 1986 và Busan 2002); tổ chức rất thành công Olympic Seoul 1988, nhất là cùng Nhật Bản tổ chức thành công VCK World Cup 2002.


Minh Tuệ